Ngày mai TPHCM hạn chế xe lưu thông trong khu trung tâm

(Dân trí) - Sáng mai (12/4), đường Lê Duẩn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, TPHCM) sẽ hạn chế phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Diễn đàn nguồn nhân lực du lịch Việt Nam.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, từ 8h00 đến 10h30 ngày 12/4, hạn chế tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Alexandre de Rhodes đến đường Hàn Thuyên).

Ngày mai TPHCM hạn chế xe lưu thông trong khu trung tâm - 1

Các phương tiện bị hạn chế lưu thông trên đường Lê Duẩn để phục vụ Diễn đàn nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Các phương tiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa di chuyển theo lộ trình: Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Alexandre de Rhodes -> Phạm Ngọc Thạch -> Công xã Paris -> Hàn Thuyên -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phương tiện trên đường Lê Duẩn di chuyển theo hướng: đường Lê Duẩn -> Công xã Paris -> Hàn Thuyên -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lưu ý, người điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Việc điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm nhằm phục vụ “Diễn đàn nguồn nhân lực du lịch Việt Nam” diễn ra từ 7h30 đến 16h00 ngày 12/4 tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi, quận 1.

Diễn đàn sẽ đánh giá một cách khách quan, toàn diện và khoa học nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam hiện nay; phân tích thực trạng và nhu cầu đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch Việt Nam.

Cũng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải TPHCM yêu cầu các đơn vị thi công kết cấu hạ tầng tạm ngưng thi công các công trình đào đường, vỉa hè trên địa bàn TP từ ngày 13/4 đến hết ngày 14/4 (ngày 10/3 Âm lịch) để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố cũng như khách du lịch trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Theo đó, chủ đầu tư tất cả các công trình đào đường có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công trước ngày 13/4.

Các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác được phép tồn tại hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào công trường, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực thi công.

Quốc Anh