Bình Định:

Ngày mai, hoàn tất giải phóng mặt bằng cho thi công quốc lộ 1A

(Dân trí) - (Dân trí) – Để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp xuống đường chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ thi công dự án nâng cấp, mở QL 1A qua địa bàn tỉnh này.

Ngày 10/3, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục ra quân cưỡng chế, bảo vệ thi công dự án mở rộng, nâng cấp QL 1, đoạn qua xã Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn). Đây là địa bàn còn nhiều điểm nóng bởi nhiều hộ dân chưa tự giác tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ngày mai, hoàn tất giải phóng mặt bằng cho thi công quốc lộ 1A
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trực tiếp đến từng nhà dân giải thích, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Nhơn có tổng chiều dài 28 km được đầu tư bằng hình thức đầu tư - khai thác - chuyển giao (BOT), trong đó có 20km cần đền bù - giải phóng mặt bằng (ĐB-GPMB) để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đến nay, Hội đồng ĐB-GPMB huyện Hoài Nhơn đã phê duyệt phương án ĐB-GPMB cho 2.289 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng; đã chi trả tiền đền bù gần 410 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại một số xã Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Châu Bắc vẫn còn nhiều hộ chưa tự giác tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu… để bàn giao mặt bằng sạch. Thậm chí, một số hộ dân này còn có hành vi cản trở đơn vị thi công công trình.

Sau 1 ngày ra quân cưỡng chế, cùng với biện pháp đối thoại giải thích, vận động người dân, các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn tất công tác cưỡng chế, bàn giao mặt bằng sạch và bảo vệ đơn vị thi công trên địa bàn các xã Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Châu Bắc theo đúng tiến độ được giao và đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch, trong ngày 11/3, tỉnh này sẽ tiếp tục cưỡng chế, bảo vệ thi công dự án QL1 đoạn qua địa bàn các xã Hoài Tân, Hoài Đức; hoàn thành dứt điểm việc GPMB QL1.

Ngày mai, hoàn tất giải phóng mặt bằng cho thi công quốc lộ 1A
Ngày mai, hoàn tất giải phóng mặt bằng cho thi công quốc lộ 1A
Tỉnh Bình Định kiên quyết cưỡng chế những hộ không chịu giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án QL 1

Bình Định là địa phương chậm nhất cả nước trong công tác bàn giao mặt bằng dự án thi công nâng cấp, mở rộng QL 1A.

Trước đó, trong 3 ngày 27 và 29/1 vừa qua, tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng phối hợp với Ban Quản lý DA 2 (thuộc Bộ GTVT) tổ chức đồng loạt ra quân bảo vệ thi công dự án mở rộng QL1A đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ và đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, ngoài việc người dân chưa chịu tháo dỡ nhà cửa, hoa màu thì một số nhà thầu không đủ năng lực, thi công chậm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT thay thế nhà thầu là công ty con của Tổng công ty Thành An, đơn vị thi công gói thầu số 7 của DA mở rộng QL1A đoạn qua huyện Phù Mỹ vì không đáp ứng yêu cầu thiết bị thi công, gây bất bình trong nhân dân.