Ngày mai, cấm xe tại trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Từ ngày mai 27/1, Sở GTCC TPHCM sẽ cấm xe lưu thông trên hai tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ để lấy mặt bằng tổ chức lễ hội đường phố phục vụ Tết Mậu Tý 2008.

Để phục vụ công tác tổ chức đường hoa trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng), cấm xe ôtô lưu thông trên làn xe ôtô của đoạn đường này từ 8 giờ ngày 27/1 đến 6 giờ ngày 11/2. Xe ôtô có nhu cầu lưu thông trên đoạn đường này cần chuyển hướng vào làn xe 2 bánh và cấm dừng đậu xe.

Riêng thời gian diễn ra lễ hội, từ ngày 5/2 đến ngày 10/2 (29 tháng Chạp cho đến mùng 4 Tết): Cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày (dân cư trong khu vực hai bên đường được phép đi vào theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông).

Để phục vụ việc tổ chức lễ hội Bánh tét trên đường Lê Lợi (đoạn từ vòng xoay Quách Thị Trang đến đường Nguyễn Huệ), cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đoạn đường này kể từ 17 giờ 30 ngày 9/2 cho đến hết ngày 10/2 (mùng 3 và 4 Tết).

Cũng trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur, từ 18 giờ ngày 3/2 cho đến 6 giờ ngày 7/2 sẽ cấm xe ôtô lưu thông trên làn đường ôtô hiện hữu. Các xe có nhu cầu lưu thông trên đoạn đường này cần chuyển hướng vào làn xe 2 bánh và cấm dừng đậu xe.

Riêng trong thời gian diễn ra chương trình ca nhạc khai mạc Đường hoa (19 giờ - 23 giờ ngày 5/2 nhằm ngày 29 tháng Chạp) và lễ hội Đêm Giao thừa (21 giờ - 24 giờ ngày 6/2), sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đoạn đường này. Dân cư trong khu vực hai bên đường được phép đi vào theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Tùng Nguyên