Ngày đầu năm mới, miền Bắc chìm trong giá rét, Hà Nội 9 độ C

(Dân trí) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (1/1), thời tiết ở khu vực miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 9-12 độ C.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, Hà Nội thấp nhất 9 độ C. (Ảnh: Hữu Nghị).Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay, 1/1:
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, Hà Nội thấp nhất 9 độ C. (Ảnh: Hữu Nghị).Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay, 1/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 75 - 95% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9 - 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 50 - 95% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C, phía Nam có nơi trên 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa; riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2- 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93% . Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nguyễn Dương