Ngập nặng, sạt lở nghiêm trọng, hàng chục xe ô tô mắc kẹt

(Dân trí) - Ngày 2/11, nhiều hồ thủy lợi ở tỉnh Khánh Hòa buộc phải xả lũ do tình trạng mưa lớn kéo dài liên tục. Người dân được sơ tán khỏi vùng ngập, nhiều đoạn đường bị chia cắt, các trường học phải tạm nghỉ, nhiều địa phương bị cô lập...

Ngập nặng, sạt lở nghiêm trọng, hàng chục xe ô tô mắc kẹt - 1

Mưa lớn, các hồ ở Cam Ranh, Suối Dầu xả lũ khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1A, qua huyện Cam Lâm, thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)
 
Hồ chứa nước lớn như Đá Bàn xả lũ với lưu lượng bước đầu đạt 17,5 m3/giây, hồ chứa nước Suối Dầu có dung tích 31 triệu m3 phải tăng cường lưu lượng xả và hiện đã xả ba cửa với tổng mức 250 m3/giây, hồ chứa nước Cam Ranh xả cả 3 cửa với lưu lượng 131 m3/giây. 

 

Trong quá trình xả lũ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo trước cho người dân ở các khu vực hạ nguồn để điều tiết nguồn nước xả hợp lý và chủ động phương án sơ tán dân vùng bị ngập...

 

Hiện tại nhiều đoạn quốc lộ 1A qua huyện Cam Lâm và thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa) bị ngập sâu, nhiều thời điểm đã bị ách tắc, tuy nhiên không quá nghiêm trọng. Tỉnh lộ 9 nối thị xã Cam Ranh với huyện miền núi Khánh Sơn vẫn chưa thể lưu thông. Đường sắt Bắc - Nam đoạn km 1326 + 005m đến km 1326 + 400m vẫn bị ngập sâu.

 

Do mưa lũ kéo dài, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều trường đã cho học sinh tạm nghỉ. Hai xã Cam Thịnh Đông và Cam Phước Đông (thị xã Cam Ranh), tất cả các trường đều cho học sinh nghỉ học.
 
Ngập nặng, sạt lở nghiêm trọng, hàng chục xe ô tô mắc kẹt - 2
Nhà bà Dương Thu Cúc ở thị trấn Cam Đức (Cam Lâm, Khánh Hòa) bị nước lũ phá vỡ tường, nước chảy từ sau nhà ra QL1A. (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)

 

Chiều 2/11, các tài xế đi trên tuyến đường Khánh Lê - Lâm Đồng (vùng giáp ranh giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng) cho biết, có khoảng 15 chiếc xe ô tô các loại đã bị mắc kẹt do sạt lở đất đá.

 

Khi PV liên lạc, anh Vũ Duy Hải, tài xế trên xe 49X-5411, cho biết: Hiện, xe anh đang bị mắc kẹt tại km km 47. Trước đó, khi thấy bị sạt lở, không thể qua được, các bác tài đã cho xe quay lại nhưng, khi quay đầu xe trở lại thì bị một khối đất đá chắn ngang nên mắc kẹt ở giữa.
 
Ngập nặng, sạt lở nghiêm trọng, hàng chục xe ô tô mắc kẹt - 3
Sạt lở nghiêm trọng đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn gần ngã ba Mỹ Ca (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)

 

Trong số hàng chục xe ô tô mắc kẹt ở giữa đèo có 2 xe khách chở gần 100 người. Chiều 2/11, PV tìm cách tiếp cận điểm kẹt xe nhưng không thể qua được do mưa lớn, đường bị sạt lở nhiều đoạn.

 

Hiện, cơ quan chức năng của Lâm Đồng và Khánh Hòa đang triển khai các biện pháp cần thiết để nhanh chóng thông tuyến.
 

Nhiều địa phương lại bị cô lập trong nước lũ

 

Mưa tại các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn tiếp diễn từ đêm qua đến sáng sớm nay (3/11) khiến một số địa phương bị chia cắt trong nước lũ. Ngoài Khánh Hòa như đã nói ở trên, tại Ninh Thuận có nhiều thôn xóm bị chia cắt.

 

Trong khi đó, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum - theo dự báo từ cơ quan khí tượng - có khả năng lên trên báo động (BĐ) 3 vào chiều nay; các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức BĐ3.

 

Theo báo cáo của Bộ Công thương và Vụ Quản lý công trình Thủy lợi, đến 4h sáng nay tình hình hồ chứa tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận vẫn trong tình trạng khá căng thẳng, Nhiều hồ mực nước đã vượt qua đỉnh gần 1m và đang tràn tự do về hạ du.

 

Về hồ thủy lợi, các hồ có cửa tràn như: Suối Dầu, Am Chúa, Láng Nhớt (Khánh Hòa); Tân Giang, Sông Châu, Sông Sắt (Ninh Thuận); Lòng Sông (Bình Thuận) đang xả lũ theo quy trình, hiện vẫn an toàn.

 

Mưa lũ tiếp diễn nhiều ngày khiến số người và tài sản bị thiệt hại tiếp tục gia tăng nhanh. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, tính đến 7h tối qua đã có 8 người chết do mưa lũ, 6 người mất tích; hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và hư hỏng.

 

Công tác di dân ở những khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn đang được các địa phương tiếp tục tiến hành.

 

 Không khí lạnh tăng cường, miền Trung tiếp diễn mưa to

 

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đêm hôm qua (2/11) và sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung và Nam Trung Bộ.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 và có mưa dông mạnh, biển động rất mạnh.

 

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to; ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

 

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại Bắc Bộ trời rét, 2-3 ngày tới khu vực phía Tây Bắc Bộ nền nhiệt ngày và đêm chênh nhau rất lớn. Trong khi ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ thì về đêm nền nhiệt hạ thấp nhất có nơi chỉ còn 7- 9 độ.

 

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ, thấp nhất 14 - 17 độ, vùng núi chỉ còn 9 - 12 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ ban ngày cao nhất 23 - 26 độ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ.

  

Nguyễn Thành Chung - P.Thanh