1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Ngang nhiên lấp cả dòng suối lớn để chiếm đất mặt đường

(Dân trí) - Dòng suối rộng gần chục mét nằm cạnh quốc lộ 14 có nguy cơ bị “xóa sổ” bởi tình trạng san lấp, lấn chiếm đất trái phép. Đặc biệt sau khi Bến xe tỉnh Đắk Nông đi vào hoạt động, hàng loạt công trình của người dân, doanh nghiệp thi nhau mọc lên trên con suối này.

Ồ ạt “bức tử” dòng suối

Suối Đắk R’Tih chảy qua địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), không chỉ có chức năng điều hòa nguồn nước tự nhiên, phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt của người dân, tạo cảnh quan môi trường mà còn giúp điều tiết nước cho hồ thủy điện Đắk R’Tih.

Thế nhưng, giờ đây dòng suối này đã bị chặn lấp nhiều khúc, lòng suối trở nên nhỏ hẹp và có nguy cơ gây ngập úng. Dòng chảy bị cản trở vì nhiều hộ gia đình nằm dọc hai bên quốc lộ 14 (thuộc các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa) thuê người, máy móc đến san ủi để lấy mặt bằng làm nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán.

Bên cầu Đắk R’tih 1, thuộc tuyến quốc lộ 14 đoạn qua phường Nghĩa Phú (TX. Gia Nghĩa) là đất của hộ gia đình ông Huỳnh Thoa (trú tại tổ dân phố 8, phường Nghĩa Phú).

Cách đây chưa lâu, ông Thoa tiến hành xây dựng nhà một nhà hàng kinh doanh ăn uống trên mảnh đất này, đồng thời sử dụng nhiều rọ đá hộc bằng lưới B40 kết hợp với việc lấp đất xuống suối Đắk R’tih 1 để mở rộng diện tích lên khoảng 200 m2 .

Nằm ở phía đối diện, hộ gia đình ông Vũ Văn Phước (trú tại tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân) cũng thuê hai chiếc máy múc đến san lấp lòng suối Đắk R'tih 1 để lấy mặt bằng chuẩn bị xây nhà ở. Ông Phước cho đặt các rọ đá, san lấp đất khiến hệ thống thoát nước của quốc lộ 14 bị ách tắc nghiêm trọng, mỗi lần mưa xuống là khu vực này lại bị ngập sâu trong nước.


Đổ đất lấn suối

Đổ đất lấn suối

Tình trạng ngang nhiên lấp suối làm nhà không riêng chỉ là việc làm của một vài hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia san lấp suối Đắk R'tih.

Cụ thể, đầu tháng 3/2017, UBND phường Nghĩa Phú đã phát hiện Công ty TNHH MTV Thịnh Thành Đắk Nông (Công ty Thịnh Thành) về hành vi san lấp đất trái phép tại khu vực dòng Đắk R'tih. Đến thời điểm được phát hiện, Công ty này đã san lấp được một diện tích khoảng hơn 300 m2, nước chỉ thoát qua một ống cống nhỏ chặn ngang dòng nước, khiến suối Đắk R’tih bị biến dạng mạnh, trở thành một vũng nước lớn lọt thỏm giữa những ụ đất lớn.

Cũng trong thời gian này, UBND phường Nghĩa Phú ra quyết định xử lý Công ty TNHH MTV TMXD Quốc Đạt Đắk Nông vì hành vi tương tự.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Phú thừa nhận: “Việc người dân san lấp suối để lấy mặt bằng đã diễn ra từ khi tuyến quốc lộ 14 được mở rộng, nâng cấp. Đặc biệt, trong năm 2016, sau khi tỉnh Đắk Nông di dời bến xe tỉnh về đây và bắt đầu đi vào hoạt động từ khoảng tháng 3/2017, người dân san lấp suối càng rầm rộ hơn”.

Bắt cóc bỏ đĩa?

Hiện nay, tất cả những trường hợp san lấp mặt bằng trái phép đều bị cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Huỳnh Thoa đã bị UBND phường Nghĩa Phú ra Quyết định số 41/QĐ-UBND xử lý hành vi đào đắp, san lấp mặt bằng công trình khi không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Ông Thoa cũng bị Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải xử lý hành chính vì việc san lấp đã gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn của quốc lộ 14 đồng thời buộc ông này phải trả lại nguyên trạng ban đầu cho hành lang quốc lộ 14 và suối Đắk R'tih.


Nhiều gia đình sống bên quốc lộ cho máy móc tới san lấp suối để xây dựng công trình.

Nhiều gia đình sống bên quốc lộ cho máy móc tới san lấp suối để xây dựng công trình.

Ngày 17/3/2017, UBND thị xã Gia Nghĩa cũng ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Công ty Thịnh Thành và buộc đơn vị phải khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu tại khu vực đã san lấp suối.

Bên cạnh đó, UBND phường Nghĩa Tân đã yêu cầu các cá nhân, đơn vị vi phạm khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu và khơi thông dòng suối để phòng tránh trường hợp ngập úng khi có mưa lũ. Còn UBND phường Nghĩa Phú cũng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi lấp suối.

Tuy nhiên, có vẻ như các biện pháp được đưa ra là chưa thực sự đủ mạnh, chưa quyết liệt, nên chưa thay đổi được thực trạng.

Hiện nay tình trạng san lấp suối vẫn diễn ra trên diện rộng, trong đó nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp vẫn lén lút san lấp dòng suối. Những cá nhân, doanh nghiệp có hành vi san lấp trái phép vẫn chưa chịu khắc phục hậu quả mà thay vào đó là tiếp tục việc xây dựng công trình.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Thắng, Chánh thanh tra UBND TX. Gia Nghĩa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND TX đã chỉ đạo cho phòng Thanh tra và Phòng Tài nguyên- môi trường thị xã phối hợp giải quyết dứt điểm những trường hợp san lấp suối để xây dựng công trình.

Sau khi hợp các phường có liên quan, rà soát lại hồ sơ, nếu trường hợp nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

Dương Phong