TPHCM:

Ngăn chặn người đàn ông có biểu hiện bất thường lái ô tô qua hầm Thủ Thiêm

(Dân trí) - Phát hiện người điều khiển ô tô loại 4 chỗ có biểu hiện bất thường lao đến trạm thu phí, lực lượng CSGT, nhân viên Trung tâm hầm Thủ Thiêm đã kịp ngăn chặn và báo công an địa phương cùng phối hợp xử lý.

Đến 17h chiều nay (11/9), Công an phường Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM) đã đưa chiếc ô tô loại 4 chỗ của người đàn ông (khoảng hơn 30 tuổi, chưa rõ lai lịch) về trụ sở công an phường và tiếp tục làm rõ việc người này có bệnh lý hay sử dụng rượu bia, chất kích thích… khi tham gia giao thông hay không.

Những người chứng kiến cho biết, trước khi lao vào trạm thu phí ở đầu hầm Thủ Thiêm, người lái ô tô đã chạy lùi tông nhiều lần vào hàng rào công trình trên đường Mai Chí Thọ.
Những người chứng kiến cho biết, trước khi lao vào trạm thu phí ở đầu hầm Thủ Thiêm, người lái ô tô đã chạy lùi tông nhiều lần vào hàng rào công trình trên đường Mai Chí Thọ.

Theo thông tin từ một số người chứng kiến vụ việc kể lại, khoảng 15h cùng ngày, họ nhìn thấy ô tô do do người đàn ông nói trên điều khiển chạy thụt lùi rồi 2 lần lao vào hàng rào công trình ngay giao lộ cách trạm thu phí Thủ Thiêm 200m trên đường Mai Chí Thọ, thuộc phường Thủ Thiêm.

Ngay sau đó, người đàn ông này tiếp tục nhấn ga, lao thẳng về trạm thu phí.

Người đàn ông (áo đỏ) lái xe ô tô có nhiều biểu hiển bất thường.
Người đàn ông (áo đỏ) lái xe ô tô có nhiều biểu hiển bất thường.
Lực lượng CSGT, Công an phường Thủ Thiêm và nhân viên hầm Thủ Thiêm cùng phối hợp giải quyết vụ việc.
Lực lượng CSGT, Công an phường Thủ Thiêm và nhân viên hầm Thủ Thiêm cùng phối hợp giải quyết vụ việc.

“Phát hiện chiếc xe chạy với tốc độ nhanh vào làn đường đang phong tỏa có các nhân viên đường hầm và CSGT Đội Bến Thành ngồi trực, mọi người nhanh chóng chạy tránh trước khi chiếc xe tông vào dải bê tông. Tài xế định chạy tiếp qua hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn) nhưng đã bị lực lượng tại đây ngăn chặn lại”, đại diện Trung tâm Quản lý hầm vượt sông Sài Gòn, thông tin.

Ngay sau đó, tài xế xuống xe và có nhiều biểu hiện bất thường khiến CSGT không thể làm việc. Vụ việc được báo cho Công an phường Thủ Thiêm cùng phối hợp giải quyết.

Trung tâm cấp cứu 115 cũng được thông báo đến để kiểm tra sức khỏe vì nhận định ban đầu, người này có dấu hiệu bệnh lý hoặc có thể sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận 2 làm rõ.

Đăng Lê