Lào Cai:

Ngăn chặn 333 người dân sang Trung Quốc làm thuê trái phép

(Dân trí) - Theo tin từ UBND huyện Mường Khương, trong tháng 2 và tháng 3/2015, trên địa bàn huyện, các lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 333 người dân có ý định xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê trái phép.

Ngăn chặn 333 người dân sang Trung Quốc làm thuê trái phép

Người dân vùng biên giới hàng ngày làm nhiều công việc phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa ở cửa khẩu Mường Khương. Ảnh TL

Ông Phạm Đăng Năm, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Khương, cho biết thêm, trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan trong toàn huyện tập trung các biện pháp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân yên tâm lao động sản xuất tại địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện tổ chức phổ biến 3 văn kiện pháp lý quy định về quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, qua đó nâng cao thêm ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên giới , đặc biệt là người dân thuộc các dân tộc thiếu số.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hiểu thêm về những nguy cơ rủi ro khi đi làm thuê trái phép tại Trung Quốc.

Ủy ban nhân dân các xã biên giới trên địa bàn huyện phối hợp vớicác đồn biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát quản lý dọc khu vực biên giới để ngăn chặn người vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Phòng LĐ-TB&XH huyện thưc hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách để hạn chế tình trạng người dân bỏ đi khỏi địa phương, đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề cho lao động phổ thông, tạo việc làm để nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể trong toàn huyện tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình phát sinh, kịp thời ngăn chặn vụ việc xẩy ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại các thôn bản ổn định đời sống, tăng gia sản xuất tại địa phương, không di cư tự do ra khỏi huyện.

Phạm Ngọc Triển