DMagazine

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm

(Dân trí) - Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) vừa là nơi giải nhiệt vừa là điểm ngắm hoàng hôn "rực lửa" sau một ngày chói chang trong nền nhiệt 38 - 39 độ C.

NGẮM HOÀNG HÔN ĐỎ RỰC TRÊN HỒ ĐỒNG MÔ TRONG NHỮNG NGÀY NẮNG NÓNG ĐỈNH ĐIỂM

Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) vừa là nơi giải nhiệt vừa là điểm ngắm hoàng hôn "rực lửa" sau một ngày chói chang trong nền nhiệt 38 - 39 độ C.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 1

Hồ Đồng Mô có diện tích mặt nước 500 ha nằm dưới chân núi Ba Vì tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, đây là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở vùng ngoại thành Hà Nội.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 2

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hồ Đồng Mô thu hút rất đông người dân đến tắm mát, có khá nhiều người từ địa phương khác cũng đổ về đây vui chơi tránh nóng.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 3

Với diện tích mặt hồ rộng lớn, đây là nơi ngắm cảnh hoàng hôn lí tưởng. Trong ảnh là một buổi hoàng hôn đỏ rực trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra ở miền Bắc.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 4

Theo truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, khu vực lòng hồ Đồng Mô chính là nơi diễn ra trận đại chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong lần kén rể cho công chúa Mị Nương – con gái của vua Hùng thứ 18.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 5

Hồ Đồng Mô vừa là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng ở Hà Nội, đồng thời cũng là hồ thủy lợi có dung tích lớn hơn 61 triệu m3, phục vụ tưới tiêu 10.000ha đất nông nghiệp cho khu vực phía Tây Hà Nội. Đây là điểm vui chơi ưa thích của giới trẻ xứ Đoài.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 6

Lòng hồ thoải, khu vực ven hồ nước nông, trong, rất lý tưởng để tắm mát thư giãn

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 7

Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm này, hoàng hôn xuất hiện muộn và có màu đỏ rực. Đến 19h mới tắt nắng.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 8
Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 9
Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 10

Cảnh hoàng hôn buông xuống trên hồ Đồng Mô, phía xa là núi Ba Vì. Đây là những dãy núi nhỏ cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ khi vượt qua sông Đà và dừng bước trước đồng bằng Bắc Bộ. Núi Ba Vì có diện tích nhỏ khoảng 5000 ha, nhưng khá cao, gồm có 3 đỉnh nổi lên giữa đồng bằng Bắc bộ, bao gồm đỉnh Vua cao 1.296m. Đỉnh Tản Viên cao 1.227m. Đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 11
Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 12

Một dải đất vươn dài ra vùng lòng hồ Đồng Mô.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 13
Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 14

Vệt nắng cuối cùng trong buổi hoàng hôn chiếu lên đỉnh núi Ba Vì nhìn từ hồ Đồng Mô.

Ngắm hoàng hôn đỏ rực trên hồ Đồng Mô trong ngày nắng nóng đỉnh điểm - 15

Hữu Nghị