Ngắm các loài hoa đỗ quyên khoe sắc trên núi Hoàng Liên

(Dân trí) - Du khách lên vùng núi Hoàng Liên (Sa Pa) dịp này có cơ hội được ngắm thoả thích các loại hoa đỗ quyên cổ thụ mọc tự nhiên nở hoa rực rỡ trên đường lên đỉnh núi Phan Si Păng - “Nóc nhà Việt Nam”.

Qua điều tra của các nhà khoa học Việt Nam, khu vực xung quanh đỉnh núi Phan Si Păng cao 3.143 mét nằm trên dãy Hoàng Liên hùng vỹ và cũng nằm trong vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa  có tới 36 loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên, trong đó hầu hết đều cho hoa rất đẹp với các màu đỏ , hồng, vàng, trắng, tím ...

 

Nơi đây còn được mệnh danh là “Vương quốc hoa đỗ quyên của Việt Nam” vì trên độ cao 2000 - 3000 mét so với mặt nước biển có những cây đỗ quyên đại thụ hàng trăm tuổi thân to một người ôm không xuể và nở hoa tuyệt đẹp vào dịp cuối xuân đầu hè nắng ấm bừng lên.

 

Đây là nguồn gen đặc biệt quý hiếm về các loài hoa đỗ quyên mọc tự nhiên ở Việt Nam đang được vườn quốc gia Hoàng Liên ( Sa Pa ) và cũng là vườn di sản ASEAN Sa Pa  bảo vệ nghiêm ngặt. Trong đó có một số loài hoa đỗ quyên đặc hữu Sa Pa đang được nghiên cứu nhân giống để bảo tồn nguồn gen quý.

 

Mời bạn đọc cùng ngắm một số loài hoa đỗ quyên hoang dã nở hoa rực rỡ trên đường lên đỉnh núi Phan Si Păng chúng tôi có dịp ghi lại được:
 
Hoa đỗ quyên đại thụ mọc hoang dã độ cao từ hơn 2.000 mét nở hồng cả góc núi Hoàng Liên (Sa Pa).
Hoa đỗ quyên đại thụ mọc hoang dã ở độ cao từ hơn 2.000 mét nở hồng cả góc núi Hoàng Liên (Sa Pa).
 
Hoa đỗ quyên màu hồng núi Hoàng Liên (Sa Pa)
Hoa đỗ quyên màu hồng núi Hoàng Liên (Sa Pa)

Hoa đỗ quyên trắng

Hoa đỗ quyên trắng

Hoa đỗ quyên Vân Nam mọc trên núi Hoàng Liên
Hoa đỗ quyên Vân Nam mọc trên núi Hoàng Liên

Hoa đỗ quyên hoa nhỏ
Hoa đỗ quyên hoa nhỏ

Hoa đỗ quyên màu vàng


Hoa đỗ quyên màu vàng
Hoa đỗ quyên màu vàng

Hoa đỗ quyên đỏ
Hoa đỗ quyên đỏ

Hoa đỗ quyên mộc lan
Hoa đỗ quyên mộc lan

Hoa đỗ quyên lông my


Hoa đỗ quyên lông my

Hoa đỗ quyên lông my
 
Bài và ảnh : Phạm Ngọc Triển