Cà Mau:

Ngã xe vì trốn chạy CSGT, một người nguy kịch

(Dân trí) - Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Kỷ đã tăng tốc bỏ chạy dẫn đến ngã xe khiến người phụ nữ ngồi phía sau bị thương nặng.

Chiều ngày 8/3, Công an huyện Thới Bình xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút ngày 7/3. Hiện đơn vị đang xác minh làm rõ thêm vụ việc này.

Vào khoảng thời gian trên, khi đang làm nhiệm vụ trên QL63 (đoạn gần nhà thờ Tân Lộc, ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình), Tổ tuần tra của CSGT Công an huyện Thới Bình do Trung tá Nguyễn Văn Nguyên làm Tổ trưởng phát hiện 2 người ngồi trên xe máy mang BKS 69U1- 0199 lưu thông theo hướng Cà Mau – Kiên Giang, trong đó người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm nên lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, khi thấy CSGT, người điều khiển xe đã không chấp hành lệnh dừng xe mà còn tăng tốc bỏ chạy qua cầu phía trước nhà thờ Tân Lộc, rẽ vào một con lộ nông thôn chạy ngược về Cà Mau. Lúc này, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đang đuổi theo phía sau.

Do chạy xe với tốc quá nhanh nên khi gặp dốc cao, đối tượng điều khiển xe máy đã không xử lý kịp tình huống dẫn đến mất lái ngã xe khiến người phụ nữ ngồi phía sau bị thương nặng. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đến BVĐK tỉnh Cà Mau và sau đó được chuyển TPHCM điều trị trong tình trạng nguy kịch. Riêng đối tượng lái xe bị thương nhẹ (đa chấn thương phần mềm) đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Cà Mau.

Khu vực xảy ra vụ việc.
Khu vực xảy ra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, được biết, người thanh niên điều khiển xe tên Dương Văn Kỷ (ngụ ấp 3, xã Tân Lộc Bắc) còn người phụ nữ ngồi trên xe là cô ruột của Kỷ tên Dương Thị Đẹp (ngụ tỉnh Kiên Giang).

Tuấn Thanh