Ngã từ tầng 3, một phụ xây tử nạn

(Dân trí) - Trong lúc đỡ vật liệu xây dựng được chuyển lên từ máy tời lên tầng một phụ xây đã ngã từ tầng 3 xuống đất. Dù được chuyển ngay đến bệnh viện 103 cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường ngôi nhà đang xây dựng, nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường ngôi nhà đang xây dựng, nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vào hồi 9h ngày 27/11/2014, một vụ tai nạn lao động đã sảy ra tại công trình nhà ở đang được xây dựng tại xóm 3 xã Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bình (SN 1975) trong lúc đang đỡ vật liệu xây dựng đưa lên từ máy tời trên tầng 3 thì gặp sự cố. Nạn nhân ngã xuống đất chấn thương nặng, gẫy cả hai chân, xương hàm và vỡ nội tạng bên trong. Ngay sau đó, chị Bình được đưa đến bệnh viện 103 cấp cứu nhưng đến 14 giờ chiều nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Mỹ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tối thời gian cùng ngày gia đình chị Bình đã hoàn tất thủ tục đưa thi thể về quê tổ chức làm lễ an táng.

                                                                                    Minh Xuân