1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán?

(Dân trí) - Sáng nay, 8/1, đoàn cán bộ của Cục Quản lí đường bộ II (QLĐB) đã tiến hành thị sát ngã tư tuyến tránh TP Hà Tĩnh và QL1A thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên vốn quá nhiều bất cập, mà Dân trí đã có loạt bài phản ánh trong thời gian dài.


“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 1.

Dẫn đầu đoàn cán bộ của Cục QLĐB II tiến hành thị sát "ngã tư chết người" này là ông Đào Minh, Cục phó. Đây là chuyến thị sát theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nhằm đánh giá tổng thể lần cuối những bất cập để triển khai đầu tư cấp bách các hạng mục đảo giao thông và hệ thống đèn tín hiệu ngay trước Tết Nguyên đán này.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 2.

Ông Minh dành khá nhiều thời gian để quan sát hiện lưu lượng phương tiện lưu thông tại ngã tư này và phải thừa nhận thực trạng giao thông ở đây là quá nguy hiểm.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 3.

Một hình ảnh hai xe ô tô băng băng giữa ngã tư khiến ai chứng kiến cũng rợn người. Trước đó ít ngày, ngay tại vị trí này, một chiếc xe bồn đã đâm chết 1 người, khiến 1 người bị thương.

  

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 4.

Đoàn công tác đánh giá tổng thể, lên phương án triển khai khắc phục điểm đen giao thông này.

  

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 5.

Tại hiện trường, vị lãnh đoàn cũng như nhiều cán bộ của Cục QLĐB 2 "đá" trách nhiệm cho Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT và UBND tỉnh Hà Tĩnh. Các ý kiến cho rằng, Cục QLĐB II đã có văn bản kiến nghị TCĐB và tỉnh Hà Tĩnh xử lí các khiếm khuyết tại ngã tư này nhưng các văn bản này không được xử lí.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 6.

Cục Đường bộ 2 đã huy động lực lượng của đơn vị tiến hành tháo dỡ, thu hẹp các đảo dẫn hướng để chuẩn bị tiến hành xây dựng đảo phân cách (vòng xuyến trung tâm), phân cách các dòng xe có chiều chạy ngược nhau, tránh những vụ tai nạn đối đầu như thời gian qua.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 7.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 8.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 9.

Tháo dỡ, thu hẹp các đảo dẫn hướng.

 

“Ngã tư chết người” sẽ hết... “chết người” trước Tết Nguyên đán? - Ảnh 10.

Theo một thành viên trong đoàn, hiện này Cục Đường bộ II đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu, giao Công ty CPĐT & XD CT 676 triển khai gói thầu xây lắp các hạng mục tại điểm đen TNGT này với chi phí 998 triệu đồng.


Trước đó, Dân trí liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông, liên tục xảy ra tai nạn chết người ở ngã tư đường tránh TP Hà Tĩnh và QL1A (thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên). Tình trạng tai nạn đáng báo động song dường như các đơn vị chức năng đều "bình chân như vại".

 

Văn Dũng