Nga sẽ đặt các mục tiêu chiến lược trong quan hệ với Việt Nam

(Dân trí) - Đại biện lâm thời của Liên bang Nga tại Việt Nam Vadim Vladimirovich Bublikov cho biết dù đã đạt được nhiều thành tựu trong quan hệ với Việt Nam, nhưng Nga sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ đặt ra những mục tiêu chiến lược, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Bên lề Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2015), Đại biện lâm thời của Liên bang Nga tại Việt Nam Vadim Vladimirovich Bublikov đã có cuộc trao đổi với báo chí về mối quan hệ hai nước.

Đại biện lâm thời của Liên bang Nga tại Việt Nam Vladimirovich Bublikov (Ảnh: Nam Hằng)

Đại biện lâm thời của Liên bang Nga tại Việt Nam Vladimirovich Bublikov (Ảnh: Nam Hằng)

Ông VadimVladimirovich Bublikov cho rằng, nền móng của các mối quan hệ Nga-Việt đương đại đã được tạo dựng bởi việc ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước vào năm 1994. Vào tháng 3/ 2001 đã diễn ra việc ký kết Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược, và đến năm 2012 quan hệ đối tác chiến lược đã được nâng lên mang tính chất tòan diện.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nga vào tháng 11/ 2014 đã trở thành một mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương.

Ông Bublikov cũng đề cập đến giáo dục như một lĩnh vực hợp tác then chốt giữa hai nước: “10 nghìn công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các trường đại học của Liên Xô và Nga - những người đang góp phần to lớn vào sự phát triển của Việt Nam và củng cố mối quan hệ Nga-Việt. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vẫn sẽ được tiếp tục. Việc tăng cường quan hệ hợp tác này góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện dự án xây dựng Trường đại học công nghệ Việt-Nga tại Việt Nam.”

Vị đại biện lâm thời nhấn mạnh, Nga không dừng lại ở các thành tựu nêu trên mà sẽ đặt ra những mục tiêu mạnh dạn hơn, mang tính chiến lược, trong quan hệ với Việt Nam, chẳng hạn như đạt kim ngạch thương mại song phương 10 tỷ USD vào năm 2020.

Ông cũng hy vọng khi việc đàm phán Liên minh kinh tế Ấu-Á (Nga, Armenia, Belorussia, Kazakhstan) được hoàn tất và đi đến ký kết sẽ giúp mở ra những cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư tương hỗ.

Ông Bublikov cho rằng hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự là phần cấu thành quan trọng trong mối quan hệ Việt-Nga. Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga S.K.Shoygu đến Việt Nam vào tháng 3/ 2013 và chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tới Nga vào tháng 8/ 2013 đã giúp thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước.

Ông Bublikov một lần nữa khẳng định Nga quan tâm đến việc tiếp tục mở rộng sự hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực. Chính sách đó đã được thời gian kiểm nghiệm và không chịu ảnh hưởng của những dao động mang tính cục bộ.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Đào Trọng Thi nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược 2001 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012, quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp cả bề rộng lẫn bề sâu, trên mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh quốc phòng…

Lễ mít tinh do Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Hữu nghị Việt-Nga.

Nam Hằng