Quảng Bình:

“Né” trạm thu phí, ô tô lũ lượt đi... đường đất

(Dân trí) - Từ đầu năm 2016, Trạm thu phí BOT tại QL 1A, Km 604+700, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) do Công ty Cổ phần TASCO khai thác áp dụng mức thu phí mới của Bộ Tài chính nên nhiều lái xe đã chạy vào đường liên thôn để tránh phải qua trạm.

Những ngày qua, theo ghi nhận của PV Dân trí, tại đường liên thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), mỗi ngày có hàng trăm phương tiện ô tô các loại chạy qua để “né” trạm thu phí nói trên. Tình trạng trên đang khiến đường làng bị hư hỏng nghiêm trọng, bụi bặm bay mịt mù và đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường.

Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện ô tô lớn nhỏ chạy vào đường liên thôn Nam Lãnh để tránh trạm thu phí
Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện ô tô lớn nhỏ chạy vào đường liên thôn Nam Lãnh để tránh trạm thu phí

Chị N.T.L., thôn Nam Lãnh ngao ngán cho biết, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe ô tô chạy qua đường làng khiến bụi bặm bay mù trời, đường xuất hiện nhiều "ổ voi". Điều đáng lo hơn là trẻ em ra đường nếu không có người lớn trông coi sẽ rất nguy hiểm, bởi nhiều lái xe không quen đường nhưng lại chạy rất ẩu.

Hàng trăm xe ô tô lớn nhỏ chạy qua mỗi ngày khiến đường liên thôn Nam Lãnh đang bị hư hỏng nghiêm trong, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường
Hàng trăm xe ô tô lớn nhỏ chạy qua mỗi ngày khiến đường liên thôn Nam Lãnh đang bị hư hỏng nghiêm trong, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường

Khuôn mặt mừng rơn vì vừa thoát khỏi được “cửa ải” thu phí, một tài xế xe tải phân bua: “Thú thực với các anh, mỗi chuyến chở đất, đá như ri được có mấy đồng mà đi qua lại trạm thu phí hết cả trăm ngàn thì chúng tôi cũng đành liều “trốn” trạm được ngày mô hay ngày đó thôi”.

Trước thực trạng trên, ông Lê Nhớ Thương, Trưởng thôn Nam Lãnh thở dài: “Con đường làng vốn bình yên và an toàn nhưng khoảng một tuần nay nó chẳng khác gì quốc lộ 1A. Xe chạy cả ngày lẫn đêm đếm không hết. Chính quyền thôn cũng đã dựng các barie để chặn xe nhưng dựng rồi lại tháo vì con em trong thôn cũng có xe ô tô, rồi xe chở vật liệu xây dựng trong làng nữa, nên chúng tôi dường như bất lực”.


Từ đầu năm 2016, phí đường bộ qua Trạm thu phí BOT tại QL1A, Km 604+700, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tăng mức tối thiểu từ 30 ngàn đồng/lượt lên mức 45 ngàn đồng/lượt nên nhiều lái xe đã chạy vào đường làng để trốn qua trạm.

Từ đầu năm 2016, phí đường bộ qua Trạm thu phí BOT tại QL1A, Km 604+700, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tăng mức tối thiểu từ 30 ngàn đồng/lượt lên mức 45 ngàn đồng/lượt nên nhiều lái xe đã chạy vào đường làng để "trốn" qua trạm.

  Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dưỡng, Giám đốc Công ty TNHH MTV TASCO Quảng Bình, đơn vị đang khai thác trạm thu phí trên xác nhận, từ khi đơn vị đưa vào khai thác trạm thu phí này, hàng ngày có nhiều xe ô tô chạy vòng qua các tuyến đường làng thuộc xã Quảng Phú để tránh trạm.

Được biết, từ đầu năm 2016, phí đường bộ qua trạm thu phí nói trên tăng mức tối thiểu từ 30 ngàn đồng/lượt lên mức 45 ngàn đồng/lượt.

Đặng Tài