1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng

(Dân trí) - Trong 2- 3 ngày tới, nắng nóng còn bao phủ diện rộng khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung. Khu vực Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (16/5), áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh còn gây nắng nóng gay gắt, tiếp diễn diện rộng khắp các địa phương miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 38 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có thể có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 39 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay cũng diễn ra nắng nóng cao điểm với nhiệt độ cao nhất 38 độ C, tuy nhiên với mật độ bê tông hóa dày đặc, người di chuyển ngoài đường có thể phải chịu nắng nóng tới gần 40 độ. Đây là trạng thái thời tiết ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, hôm qua (15/5) một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và ven biển Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 36 – 38 độ, một số điểm có nhiệt độ trên 39 độ như Ba Vì 40,1 độ; Láng 39,4 độ; Nam Định 39,7 độ; Hòa Bình 39.9 độ; Nho Quan 39,6 độ; TP. Vinh 39,5 độ; Hương Khê 39,7 độ; Ba Đồn 39,5 độ; Đồng Hới 39,2 độ… 

Đợt nắng nóng diện rộng này còn có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới, sau đó nền nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm dần. 

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm


Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 33 - 36 độ, có nơi 37 - 38 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 34 - 37 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 35 - 38 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ, phía bắc 36 - 38 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bô, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh