Nắng nóng cục bộ trong hai ngày cuối tuần

(Dân trí) - Trong 2 - 3 ngày tới, thời tiết tại vùng Đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, khá lý tưởng; ngày nắng ấm, rét nhẹ về đêm và sáng sớm. Dự báo trong hai ngày nghỉ cuối tuần còn diễn ra một đợt nóng cục bộ ở phía tây Bắc bộ.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (8/3) nền nhiệt tại các địa phương miền Bắc tiếp tục tăng thêm do khối không khí lạnh suy yếu và biến tính. Tại vùng Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội, thời tiết khá lý tưởng; ngày nắng ấm, rét nhẹ về đêm và sáng sớm.
 
Dự báo, trong 2- 3 ngày tới, các địa phương miền Bắc còn tiếp tục tăng nhiệt, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây. Thậm chí, tại một số địa phương vùng núi phía tây Bắc bộ như Sa Pa còn diễn ra nắng nóng cục bộ vào ban ngày.

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng ngày 14/3 miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường kéo nền nhiệt xuống thấp kết thúc đợt nắng nóng cục bộ.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 8/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 25 - 28, có nơi 29 - 31 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21, vùng núi có nơi 15 - 17 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ, riêng miền Đông 33 - 36 độ.

Phạm Thanh