Quảng Ngãi:

Nắng cháy da, ruộng khô, hồ cạn!

(Dân trí) - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều ao hồ, sông suối ở Quảng Ngãi cạn trơ đáy. Kéo theo đó là hàng ngàn ha đất nông nghiệp phải bỏ hoang.

Khoảng 1 tháng qua, thời tiết ở Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt. Nhiều ao hồ, sông suối cạn trơ đáy khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu chết khô. Thị xã Đức Phổ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Nắng cháy da, ruộng khô, hồ cạn! - 1

Thiếu nước, nhiều cánh đồng ở xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) bị bỏ hoang

Thời điểm này, nhiều cánh đồng ở xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) bị bỏ hoang do thiếu nước. Một số diện tích hoa màu khác đã được gieo trồng cũng xác xơ, mặt đất nứt nẻ vì thiếu nước.

Ông Dương Hiển Bình (83 tuổi, xã Phổ Cường) có 5 sào ruộng. Do khô hạn, ông Bình chỉ gieo sạ được 1 sào, phần còn lại bỏ hoang. Thế nhưng, diện tích đã gieo sạ cũng thiếu nước tưới nghiêm trọng.

"Khoảng 7 ngày nữa mà không có nước tưới thì phải bỏ. Nắng cháy cây lúa hết rồi", ông Bình nói.

Không chỉ ruộng lúa, ao cá rộng gần 2.000 m2 của ông Bình cũng cạn trơ đáy. Mất đi 2 nguồn thu nhập chính khiến người nông dân 83 tuổi lo lắng.

“Ruộng khô thì không nói, bây giờ ao nuôi cá cũng khô luôn. Không làm ruộng được nên trông chờ vào nuôi cá, nếu có nước thì đến Tết cũng thu được 50 triệu. Bây giờ cả ao nuôi cá cũng cạn thì biết trông chờ vào đâu", ông Bình than thở.

Nắng cháy da, ruộng khô, hồ cạn! - 2

Nắng nóng khiến ao cá cũng cạn trơ đáy

Đi khắp các cánh đồng ở thị xã Đức Phổ đâu đâu cũng thấy mặt ruộng nứt nẻ, hoa màu xơ xác trong cái nắng "cháy da".

Dự liệu sẽ thiếu nước nên chị Phạm Thị Thắm (xã Phổ Cường) chuyển từ trồng lúa sang trồng đậu trên diện tích 7 sào đất. Vậy mà tình trạng thiếu nước nghiêm trọng hơn dự tính. Dù chị Thắm cố vét những giọt nước hiếm hoi từ cống nước cách đó hơn 50 m để tưới nhưng không thấm vào đâu. Cây đậu được trồng gần 1 tháng teo tóp, cụt ngọn vì thiếu nước tưới.

“Nếu tình trạng nắng nóng vẫn kéo dài thì 7 sào đậu của gia đình tôi sẽ chết khô, coi như mất trắng vụ này. Không biết vì sao mà năm nay khô hạn hơn so với những năm trước”, chị Thắm chia sẻ.

Nắng cháy da, ruộng khô, hồ cạn! - 3

Người dân cố vét lượng nước ít ỏi còn lại để cứu hoa màu

Nắng cháy da, ruộng khô, hồ cạn! - 4

Theo ông Nguyễn Tấn Lái - Trưởng phòng NN&PTNT thị xã Đức Phổ, theo kế hoạch, thị xã Đức Phổ gieo sạ hơn 4.800 ha lúa Hè  - Thu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước tưới khiến diện tích giảm mạnh. Theo khảo sát, diện tích bị ảnh hưởng bởi khô hạn là hơn 1.000 ha.

Theo dự báo của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có trên 6.600 ha cây trồng bị hạn nặng, 7.450 người thiếu nước sinh hoạt và gần 9.000 vật nuôi thiếu nước uống. Sở NN&PTNT đã trình tỉnh xin Trung ương hỗ trợ kinh phí để phòng chống hạn, xâm nhập mặn, cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Nắng cháy da, ruộng khô, hồ cạn! - 5

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi có trên 6.600 ha cây trồng bị hạn nặng

Ông Nguyễn Mậu Văn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh ít mưa, dung lượng nước của các hồ chứa chỉ đạt khoảng 60%. Do đó, các huyện phía nam của tỉnh Quảng Ngãi như huyện Đức Phổ thiếu nước tưới cho vụ Hè - Thu.

“Đối với những vùng thiếu nước nghiêm trọng thì vận động người dân không trồng lúa mà chuyển sang trồng hoa màu. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản trình xin Trung ương hỗ trợ kinh phí chống hạn”, ông Văn cho biết thêm.

Quốc Triều