Nạn nhân vụ tạt axit kinh hoàng có nguy cơ bị mù

(Dân trí) - Những tổn thương do axit gây ra tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khiến một nạn nhân có nguy cơ bị mù. Các bác sĩ nhận định, hai nạn nhân của vụ tạt axit có thể bị biến dạng khuôn mặt, tác động xấu đến thẩm mỹ.

Chiều 4/11, hai nạn nhân của vụ tạt axit gây chấn động dư luận những ngày qua là chị Hồng Kim H. (21 tuổi) và bà Tăng Thúy Hà (43 tuổi) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù tình trạng sức khỏe hai bệnh nhân không nguy kịch nhưng tổn thương cơ thể do axit rất khó tiên lượng về sau.

Bà Hà bị vạ lây khi nhận ca axit từ kẻ si tình.

Bà Hà bị vạ lây khi nhận ca axit từ kẻ si tình.

Chưa hết bàng hoàng, ông Trần Kiện Huê (44 tuổi, chồng bà Hà) cho biết: “Tôi đang ở trên gác thì nghe tiếng ồn ào phía dưới nhà, chạy xuống thì thấy vợ, con và cháu cùng H. bị tạt axit. Tôi vội pha hỗn hợp gồm muối và nước sạch rửa cho mọi người rồi gọi taxi đưa đi cấp cứu”.

Nằm trên giường bệnh tại khoa Mắt, bà Hà ngoài khuôn mặt loang lổ do bỏng axit thì mắt phải cũng bị tổn thương nặng. TS.BS Nguyễn Hữu Chức, trưởng khoa Mắt cho biết, bệnh nhân Hà nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1, bỏng mắt phải, riêng giác mạc bị bỏng khá nặng (độ 2). “Bỏng hóa chất rất nguy hiểm, khả năng phục hồi giác mạc rất khó, chúng tôi cố gắng điều trị bảo tồn mắt cho bệnh nhân”.

Tại khoa Bỏng và Tạo hình, chị Hồng Kim H. cũng đang được các bác sĩ chăm sóc điều trị với tổn thương do bỏng a xít với mức độ nặng hơn. BS Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa cho biết: “Bệnh nhân bị phỏng 13%, trong đó 6% độ sâu, chủ yếu ở vùng đầu cổ. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định, song phải được xử trí sớm cắt lọc chỗ hoại tử, ghép da sớm để tránh nhiễm trùng”.

Cũng theo bác sĩ Đạo, bệnh nhân do axit gây ra gần đây đang có dấu hiệu gia tăng. Các ghi nhận nhiều nhất là do trả thù, ghen tuông, trong đó bệnh nhân là nam giới chiếm số đông. 

Vân Sơn