Hà Tĩnh:

Nam thanh niên ủng hộ khu cách ly 1.000 quả trứng vịt

(Dân trí) - Anh Từ Hữu Thuận (29 tuổi, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) gom 1.000 quả trứng vịt ủng hộ khu cách ly tập trung tại địa phương.

Những ngày qua, bữa cơm của gần 200 người dân con em xã Xuân Lộc đi làm ăn xa trở về quê đang thực hiện cách ly tại điểm Trường Mầm non xã Xuân Lộc có thêm món trứng kho thịt. Cũng như ngày thường, nhưng với hầu hết người dân, món trứng kho thịt lần này dường như ngon hơn bởi đến từ tấm lòng thơm thảo của anh Từ Hữu Thuận, 29 tuổi. 

Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, tiền vay nợ đầu tư trang trại nuôi cá, vịt gia đình chưa trả hết, nhưng khi xã Xuân Lộc phát động phong trào quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, anh Thuận là một trong những người đầu tiên nhiệt thành hỗ trợ. Cách hỗ trợ của anh cũng thật đặc biệt, theo cách của riêng mình, đó là ủng hộ khu cách ly 1.000 quả trứng vịt.

Để có đủ số trứng trên, anh Thuận và gia đình phải gom vài ngày mới đủ. Khi sọt trứng đầy 1.000 quả anh chở thẳng lên điểm cách ly. Khi thấy anh Thuận chở trứng tới bày tỏ tâm nguyện của mình, nhiều người hết sức xúc động.

Nam thanh niên ủng hộ khu cách ly 1.000 quả trứng vịt - 1

Anh Thuận gom trứng từ trang trại chăn nuôi vịt để hỗ trợ bữa ăn cho người dân tại khu cách ly của xã nhà. Ảnh: Dương Chiến.

“Khi nghe anh ấy bày tỏ tâm nguyện là còn khó khăn, không có tiền, xin ủng hộ bằng trứng vịt mà anh và gia đình bỏ công sức làm ra, chúng tôi thực sự rất xúc động. 1.000 quả trứng là rất lớn với anh Thuận, nhất là trong bối cảnh chăn nuôi gặp khó khăn, mô hình kinh tế cá vịt của anh chỉ mới bắt đầu, đủ để trang trải cuộc sống chứ chưa dư giả”- Bí thư Đoàn xã Xuân Lộc - chị Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ.

Nam thanh niên ủng hộ khu cách ly 1.000 quả trứng vịt - 2

Anh Thuận cùng cán bộ Đoàn xã Xuân Lộc mang 1.000 quả trứng lên hỗ trợ cho khu cách ly. Ảnh: Dương Chiến.

Ngoài góp phần nhỏ để cải thiện bữa ăn cho những người dân đang phải tạm cách ly phòng chống dịch, anh Thuận còn chia sẻ, trước đây mẹ anh mắc bệnh nặng, gia đình không có tiền nhưng đã được nhiều người sẻ chia, giúp đỡ. Anh coi đây coi như là điều mà anh báo đáp lại tấm lòng tới những người đã giúp gia đình trong lúc éo le.

Theo chị Ngọc, tấm lòng của anh Thuận minh chứng cho tính cách, con người của nam thanh niên này. Anh Thuận thường ngày là người kiệm lời, cần cù, siêng năng. Anh Thuận luôn nuôi khát khao khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Nam thanh niên ủng hộ khu cách ly 1.000 quả trứng vịt - 3

Anh Thuận và đàn vịt khởi nghiệp.

Hay tin về việc làm của anh Thuận, ông Nguyễn Như Dũng - Bí thư Huyện ủy Can Lộc - bày tỏ: “Tấm lòng của anh Thuận thật đáng quý. Tôi tin việc làm ý nghĩa của anh Thuận cũng như tấm lòng của bao người khác sẽ được lan tỏa hơn nữa, góp phần giúp chúng ta bớt đi khó khăn, đoàn kết hơn trong chống dịch bệnh Covid-19”.

Hà Phương