Hà Nội:

Nam thanh niên ôm tảng bê tông, đòi nhảy từ cầu Nhật Tân

(Dân trí) - Nam thanh niên mặc quần đùi, mang theo một tảng bê tông lớn, lên cầu Nhật Tân đòi nhảy xuống dưới tự tử.

 


Nam thanh niên khư khư ôm tảng bê tông đòi nhảy xuống dưới.

Nam thanh niên khư khư ôm tảng bê tông đòi nhảy xuống dưới.

 

Khoảng 7h sáng nay, 21/10, người dân lưu thông qua cầu Nhật Tân chiều Tây Hồ đi sân bay Nội Bài (Hà Nội) chứng kiến cảnh một nam thanh niên mặc quần đùi đứng sát lan can cầu, có biểu hiện bất thường. Thông tin sau đó được báo tới lực lượng cảnh sát giao thông.

Đang làm nhiệm vụ gần khu vực trên, nhận được tin báo, Thượng sỹ Nguyễn Cao Bằng (Đội CSGT số 2) đã dừng xe máy đi lên cầu để xem xét. Tại đây, Thượng sỹ Bằng chứng kiến nam thanh niên ôm một cục bê tông to, có biểu hiện bất thường, đòi tự tử.

 

Nam thanh niên ôm tảng bê tông, đòi nhảy từ cầu Nhật Tân - 2

 


Thượng sỹ Bằng thuyết phục được nam thanh niên vào trong an toàn.

Thượng sỹ Bằng thuyết phục được nam thanh niên vào trong an toàn.

 

Vừa hỏi chuyện nhằm thu hút sự chú ý của nam thanh niên trên, Thượng sỹ Bằng vừa tiếp cận, tìm cách lấy cục bê tông ra khỏi tay thanh niên này. Lợi dụng lúc thanh niên này đang đứng khóc, Thượng sỹ Bằng đã nhanh tay giằng lấy tảng bê tông, vứt ra ngoài lan can cầu.

Thấy vậy, nam thanh niên này lập tức nhảy qua lan can cầu, đứng ở phần cầu bên ngoài lan can. Lo sợ thanh niên này có thể rơi xuống phía dưới chân cầu, Thượng sỹ Bằng đã dũng cảm nhảy ra ngoài lan can, níu tay thanh niên lại.

Quá trình Thượng sỹ Bằng hỏi chuyện, nam thanh niên trên với biểu hiện của một người "phê" ma túy, nói năng lảm nhảm, đi lại dọc phần cầu phía ngoài lan can, nhảy qua nhảy lại lan can cầu. Sau một lúc nói chuyện, an ủi, Thượng sỹ Bằng đã đưa được thanh niên trên vào trong an toàn, bàn giao cho lực lượng Cảnh sát 113 - Công an quận Tây Hồ tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên