Đồng Nai:

Nam thanh niên nằm trên đường ray bị tàu cán tử vong

(Dân trí) - Mặc cho đoàn tàu liên tục kéo còi, nam thanh niên vẫn đi bộ trên đường sắt. Đến khi đoàn tàu áp sát thì người này nằm xuống và bị cán tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào 16h45 ngày 4/10 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, đoàn tàu mang số hiệu SPT1 do ông Huỳnh Hiếu Nghĩa (lái chính) lưu thông hướng Bình Thuận - TPHCM. Khi đến địa điểm trên, do phát hiện thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) đi bộ trên đường sắt nên tổ lái kéo còi cảnh báo và hãm phanh.

Tuy nhiên, người thanh niên không ra khỏi đường tàu mà chờ khi phương tiện này đến gần thì nằm xuống đường ray và bị tàu cán trúng, kéo lê 50 m, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tổ lái buộc dừng phương tiện, lập biên bản sự việc và giao cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Vĩnh Thủy