Phú Yên:

Nam thanh niên dựng hiện trường giả, hoang báo bị cướp để lừa gia đình

(Dân trí) - Trước đây D. nói dối gia đình rằng có gửi tiết kiệm 40 triệu đồng, nay gia đình bảo D. rút tiền về mua xe máy. Không biết lấy đâu ra số tiền lớn, D. liền dựng hiện trường giả, loan tin bị bỏ thuốc mê và bị cướp.

Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Anh D. (21 tuổi, trú xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi báo tin giả tới cơ quan điều tra.

Theo điều tra, vào chiều ngày 27/11, Lê A.D. chạy xe máy đến nhà bạn gái chơi. Sau đó, D. đi về nhà, khi đến trước Chi cục Hải quan tỉnh Phú Yên trên đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa), D. dừng xe lại lấy điện thoại và ví da cất giấu tại khu đất trống gần tường rào.

Nam thanh niên dựng hiện trường giả, hoang báo bị cướp để lừa gia đình - 1

Hiện trường giả mà D. tự dựng lên

Tại đây, D. tự dùng tay xé túi quần của mình. Sau đó D. ngồi bên vỉa hè nhờ người đi đường gọi điện thoại báo cho cha mẹ và báo cơ quan công an, nói vừa bị cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Lê Anh D. khai báo, khi đang đi đường thì bị một người đàn ông chở theo người phụ nữ khoảng 35 tuổi đi từ phía sau đến hỏi đường đi ra thị xã Sông Cầu.

Nam thanh niên dựng hiện trường giả, hoang báo bị cướp để lừa gia đình - 2

D. tự xé quần của mình để đánh lừa cơ quan điều tra

D. chỉ đường thì bị người phụ nữ dùng tay vỗ vào vai trái bỏ thuốc mê làm D. mệt không lái xe được nữa. Tài sản bị cướp là 1 điện thoại Huawei màu đen, 1 ví da bên trong có một số giấy tờ tùy thân và số tiền 40.205.000 đồng. D. nói số tiền này vừa rút trong sổ tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Tuy Hòa thuộc Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (BIDV) chi nhánh Phú Yên.

Tiến hành xác minh, ngày 27/11, D. không giao dịch tại Phòng giao dịch Tuy Hòa thuộc BIDV Chi nhánh Phú Yên và từ trước đến nay D. cũng chưa mở tài khoản tại ngân hàng này.

Vào cuộc điều tra, đấu tranh với đối tượng, Công an TP Tuy Hòa xác định, bản thân D. trước đây làm thuê tại TP Hồ Chí Minh và nói dối gia đình là có gửi tiết kiệm tại ngân hàng trên với số tiền 40.000.000 đồng.

Nam thanh niên dựng hiện trường giả, hoang báo bị cướp để lừa gia đình - 3

D. tại cơ quan điều tra

Nay gia đình bảo D. rút tiền về để mua xe mô tô Exciter. D. không biết lấy số tiền trên từ đâu nên nói dối gia đình đi rút tiền rồi dựng hiện trường giả, hoang báo bị cướp để lừa gia đình là đã mất tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ cơ sở kết luận, không có sự việc anh Lê A.D. bị cướp tài sản.

Đối với hành vi Lê A.D. báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã vi phạm điểm b, khoản 2 Điều 5, Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt tiền là 750.000 đồng.

Trung Thi