Hà Tĩnh:

Nam thanh niên dùng bình gas tự thiêu trong nhà vệ sinh

(Dân trí) - Ngày 12/4, thông tin từ ông Lê Hồng Lưu, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự tử bằng bình gas khiến một thanh niên tử vong.

Theo đó, khoảng 5h30 ngày 12/4, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ nhà bà Đặng Thị N. (xóm Lam Thủy, xã Xuân Giang). Khi hàng xóm chạy sang thì trong nhà không có ai nên tìm xung quanh và phát hiện anh Phan Văn Đ. (con trai bà N., SN 1991) cả người đang bốc cháy ở trong phòng vệ sinh, bên cạnh có một bình gas lớn.

Phát hiện sự việc, người này vội hô hoán mọi người ở gần đó đến dập lửa cứu anh Đ. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt thì anh Đ. đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Khi vụ việc xảy ra, bà N. đang đi chợ mua thức ăn, bố của anh Đ. đang ở miền Nam, không có người thân nào ở nhà kịp can thiệp.

Do bình gas không phát nổ nên không gây thương vong cho người xung quanh.

Theo nhận định của người nhà nạn nhân, có thể anh Đ. đã mang bình gas vào nhà vệ sinh và châm lửa tự thiêu.

Được biết, anh Đ. là con trai thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, đang làm việc tại một cây xăng cạnh nhà. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc này đang được điều tra.

Tiến Hiệp