Đắk Nông:

Nam sinh đuối nước tử vong tại khu du lịch không phép

(Dân trí) - Sau khi ăn uống cùng bạn tại khu thác không phép, nam sinh xuống suối tắm thì bị đuối nước tử vong.

Ngày 8/2, ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ đuối nước tại điểm kinh doanh du lịch không phép khiến em P.V.T (Học sinh Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Gia Nghĩa) tử vong.

Theo đó, trưa 8/2, một nhóm học sinh Trường trung học phổ thông Chu Văn An đến điểm kinh doanh du lịch sinh thái Minh Hiền do bà Đặng Thị Hiền (phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa) làm chủ để vui chơi.

Nam sinh đuối nước tử vong tại khu du lịch không phép - 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh dưới lòng thác

Sau khi dùng bữa trưa xong, khoảng 14h hơn nhóm nam học sinh gồm năm người rủ nhau xuống điểm thác sâu để tắm.  Trong lúc vui đùa thì em T. bị đuối nước.

Phát hiện bạn bị đuối nước, các học sinh trong nhóm cùng tổ chức cứu vớt, đồng thời thông báo cho người thân và lực lượng chức năng đến cứu hộ. Do thác nước sâu, ghềnh đá lởm chởm khó khăn cho việc cứu hộ nên đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nam sinh đuối nước tử vong tại khu du lịch không phép - 2
Theo địa phương, đây là khu du lịch chưa được cấp phép nhưng vẫn thu vé tham quan

Theo UBND phường Nghĩa Tân, điểm du lịch sinh thái Minh Hiền được xây dựng và hoạt động không phép từ ngày mùng 2 tết Canh Tý – năm 2020 (tức 26/1/2020) đến nay.

Đây cũng là khu du lịch bị nhiều người dân phản ánh đã thu phí giữ xe cao hơn so với quy định, đồng thời có nhiều hoạt động xây dựng, kinh doanh du lịch trái phép.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Đặng Dương