TPHCM:

Năm người thoát chết khi xe buýt lao xuống hồ

(Dân trí) - Ba hành khách và tài xế cùng phụ xe đã may mắn thoát chết sau vụ tai nạn xe buýt bất ngờ mất lái lao xuống hồ nước sâu ven đường.

Đến 16h ngày 19/7, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ xử lý tai nạn Công an quận 9 đã điều xe cứu hộ đến trục vớt chiếc xe buýt gặp nạn lên bờ.

Hiện trường xe buýt mất lái lao xuống hồ nước

Hiện trường xe buýt mất lái lao xuống hồ nước
Hiện trường xe buýt mất lái lao xuống hồ nước

Trước đó khoảng 14h cùng ngày, xe buýt mã số 611 (chạy tuyến Dĩ An - Thủ Đức - Quận 9) biển số 51B-011.32 do tài xế Trần Đình Tấn (43 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển chạy từ Dĩ An (tỉnh Bình Dương) về quận 9-TPHCM.

Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển còn cách bến ở khu vực chùa Hội Sơn khoảng 500m, tài xế dừng lại cho 3 người khách cuối cùng xuống xe dọc đường. Sau đó chiếc xe tiếp tục lưu thông và đến ngã 3 giao với đường Trần Trọng Khiêm (phường Long Bình, quận 9) chưa rõ nguyên nhân vì sao chiếc xe bỗng mất lái lao thẳng xuống hồ nước rộng ven đường vào trụ sở UBND phường Long Bình.

Lực lượng CSGT đến hiện trường giải quyết vụ việc
Lực lượng CSGT đến hiện trường giải quyết vụ việc

 Lúc này tài xế Tấn và phụ xe nhanh chóng phá cửa kiếng chui ra ngoài và chỉ bị xây xát nhẹ.
 
Xe cứu hộ được điều đến trục vớt phương tiện
Xe cứu hộ được điều đến trục vớt phương tiện
 
Xe cứu hộ được điều đến trục vớt phương tiện
Xe cứu hộ được điều đến trục vớt phương tiện

Biết tin chiếc xe mình vừa xuống vài phút trước gặp nạn, bà Lê Ngọc Hà (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9), một trong 3 vị khách may mắn thoát chết vừa mừng vừa run chia sẻ: Thật may mắn khi xe trước khi vào bến không còn ai trên xe. Đồng thời tài xế và phụ xe cũng bình an nên dù có thiệt hại tài sản nhưng vẫn mừng vì không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng. 

Lực lượng CSGT quận 9 đã có mặt giải quyết vụ việc và điều xe cứu hộ đến trục vớt chiếc xe buýt đưa lên bờ trong tình trạng bị hư hỏng nặng.

Vũ Lê