Hà Tĩnh:

Nam học sinh mất tích, bỏ lại sách vở bên thành cầu

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/4, tại cầu Hộ Độ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Có thông tin cho rằng học sinh này đã nhảy cầu. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thi thể em.

Em học sinh nói trên là Lê Văn V. (SN 1998), học sinh lớp 9A, Trường THCS Mỹ Châu.

Cầu Hộ Độ được nghi vấn là nơi em V đã gieo mình sau khi bỏ quần áo, sách vở, xe đạp bên thành cầu
Cầu Hộ Độ được nghi vấn là nơi em V đã gieo mình sau khi bỏ quần áo, sách vở, xe đạp bên thành cầu

Những học sinh cùng lớp V. cho biết, ngày 10/4, trong khi đang học môn Giáo dục công dân, V. đem điện thoại ra chơi và bị giáo phát hiện, ghi tên vào sổ đầu bài. Đến cuối buổi học, V. tự ý lên tẩy xóa tên mình trong sổ đầu bài. Sáng 12/4, thày giáo Nguyễn Thái Thông, giáo viên chủ nhiệm lớp V. phát hiện sự việc nên đã gọi em này lên, phạt trực nhật 1 tuần, yêu cầu V. tới xin lỗi cô giáo dạy môn Giáo dục công dân. Đến chiều cùng ngày không thấy V. đến lớp.

Đến khoảng 14h ngày 12/4, nhiều người đi đường phát hiện chiếc xe đạp, quần áo, sách vở của em V. ở trên thành cầu nên cho rằng em V. đã nhảy cầu tự vẫn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thuê thợ lặn, tàu thuyền ra sức tìm kiếm nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy em V.

Trao đổi với Dân trí, bà Trần Thị Lệ Thanh - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu - thừa nhận có sự việc em V. chơi điện thoại trong lớp và bị ghi tên trong sổ đầu bài; cũng có việc thày Thông bắt em V. đến xin lỗi cô bộ môn Giáo dục công dân, còn việc phạt 1 tuần trực nhật thì chưa.
 
Hiện các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm em học sinh này.
 
Xuân Sinh - Văn Dũng