"Mướt mồ hôi" chen chân lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Dù ngày mai mới đến chính Rằm tháng Giêng nhưng ngay từ hôm nay (21/2), hàng vạn người đã đổ về Phủ Tây Hồ để cầu bình an, may mắn ngày đầu năm mới, khiến cho các ngả đường dẫn về Phủ đều trong tình trạng quá tải. Hiện tượng rải tiền lẻ khắp nơi vẫn tiếp tục tái diễn.


Người xưa có câu “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng” nhằm nói về tầm quan trọng của lễ cúng trong ngày rằm đầu tiên của một năm mới. Chính vì thế nên ngay từ sáng sớm, tại Phủ Tây Hồ, lượng người đổ về đây đã chật cứng.

Người xưa có câu “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng” nhằm nói về tầm quan trọng của lễ cúng trong ngày rằm đầu tiên của một năm mới. Chính vì thế nên ngay từ sáng sớm, tại Phủ Tây Hồ, lượng người đổ về đây đã chật cứng.

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mở cửa từ 6 giờ sáng đến 18h giờ hàng ngày, tuy nhiên lượng người tập trung đông nhất trong khoảng từ 10h đến 16h. Hàng vạn lượt khách “gói gọn” trong giờ vàng đã tạo ra cảnh đông đúc, chen lấn đến nghẹt thở
Phủ Tây Hồ (Hà Nội) mở cửa từ 6 giờ sáng đến 18h giờ hàng ngày, tuy nhiên lượng người tập trung đông nhất trong khoảng từ 10h đến 16h. Hàng vạn lượt khách “gói gọn” trong giờ vàng đã tạo ra cảnh đông đúc, chen lấn đến nghẹt thở

Việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, hàng đoàn người phải xếp hàng, nhích từng chút một

Việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, hàng đoàn người phải xếp hàng, nhích từng chút một

Nhiều người phải đội cả mâm lể lên đầu để tránh va chạm
Nhiều người phải đội cả mâm lể lên đầu để tránh va chạm

Ai cũng cố gắng chen chân để đặt được mâm lễ của mình gần điện thờ chính
Ai cũng cố gắng chen chân để đặt được mâm lễ của mình gần điện thờ chính
Với nhiều người, Rằm tháng Giêng còn được coi là Tết muộn. Trong những ngày đầu tiên của năm mới, các gia đình dành thời gian đi lễ chùa cầu bình an và may mắn
Với nhiều người, Rằm tháng Giêng còn được coi là Tết muộn. Trong những ngày đầu tiên của năm mới, các gia đình dành thời gian đi lễ chùa cầu bình an và may mắn


Nhiều người chuẩn bị mâm lễ thành tâm, nhưng cũng có đoàn chuẩn bị lễ cúng khá cầu kỳ

Nhiều người chuẩn bị mâm lễ thành tâm, nhưng cũng có đoàn chuẩn bị lễ cúng khá cầu kỳ

Dù năm nay BTC Phủ Tây Hồ đã bố trí các hòm công đức và liên tục phát loa, yêu cầu mọi người không rải tiền lẻ, đốt hương trong Phủ nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra
Dù năm nay BTC Phủ Tây Hồ đã bố trí các hòm công đức và liên tục phát loa, yêu cầu mọi người không rải tiền lẻ, đốt hương trong Phủ nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra

Dưới chân các bức tượng luôn phủ đầy tiền lẻ
Dưới chân các bức tượng luôn "phủ" đầy tiền lẻ

Các mâm lễ trên các điện thờ đều được đặt tiền lẻ như một cách thể hiện lòng thành tâm
Các mâm lễ trên các điện thờ đều được "đặt" tiền lẻ như một cách thể hiện lòng thành tâm

"Mướt mồ hôi" chen chân lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng - 11


Tiền lẻ đặt không đúng vị trí gây ra hình ảnh phản cảm tại những nơi linh thiêng như cửa đền, cửa chùa

Tiền lẻ đặt không đúng vị trí gây ra hình ảnh phản cảm tại những nơi linh thiêng như cửa đền, cửa chùa


Theo ước tính, từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến hết Rằm tháng Giêng, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ mỗi ngày lên tới cả vạn người. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, phủ chủ yếu đón khách nội thành nên có phần dễ thở. Sau đó, đông nhất là những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và nhằm ngày Rằm tháng Giêng

Theo ước tính, từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến hết Rằm tháng Giêng, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ mỗi ngày lên tới cả vạn người. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, phủ chủ yếu đón khách nội thành nên có phần dễ thở. Sau đó, đông nhất là những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và nhằm ngày Rằm tháng Giêng

Các bàn sắp lễ luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người phải xếp hàng cả tiếng mới đến lượt
Các bàn sắp lễ luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người phải xếp hàng cả tiếng mới đến lượt

Lượng người đông cũng khiến cho đội ngũ bảo vệ phải hoạt động hết công suất, liên tục nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định
Lượng người đông cũng khiến cho đội ngũ bảo vệ phải hoạt động hết công suất, liên tục nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định

Đến 11h30, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ mỗi lúc một đông. Lối dẫn vào điện chính kẹt cứng người.
Đến 11h30, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ mỗi lúc một đông. Lối dẫn vào điện chính kẹt cứng người.

Trần Văn - Hà Trang