Đắk Lắk:

Muốn vào Vườn quốc gia Yok Đôn phải đeo thẻ

(Dân trí) - Đó là quy định được Vườn quốc gia Yok Đôn đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lâm tặc xâm nhập vào vườn khai thác gỗ trái phép.

Chiều 12/4, ông Hoàng Văn Xuân - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn - xác nhận thông tin trên với PV Dân trí, và cho biết hiện Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã triển khai cấp được khoảng 400 thẻ cho các hộ dân. Dự kiến vào đầu tháng 5, vườn sẽ triển khai làm khoảng 1.000 thẻ cho người dân ở 2 xã lân cận của vườn là xã Krông Na và xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Muốn vào Vườn quốc gia Yok Đôn phải đeo thẻ

Việc triển khai đeo thẻ nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn lâm tặc xâm nhập vào vườn khai thác gỗ trái phép.

Ông Hoàng Văn Xuân cho biết thêm, trên thẻ có dán ảnh của người dân, ghi tên tuổi, địa chỉ nơi cư trú của người đó. Khi người dân muốn vào Vườn quốc gia Yok Đôn bất kể với lý do gì đều bắt buộc phải đeo thẻ. Lực lượng kiểm lâm của vườn sẽ mời bất kỳ ai không có thẻ đúng theo mẫu quy định ra khỏi vườn.

“Việc làm thẻ này chúng tôi đã thông qua UBND huyện Buôn Đôn, chính quyền địa phương các xã lân cận và đã được huyện Buôn Đôn tán thành trước khi tiến hành triển khai”, ông Xuân nói.

Được biết, Vườn quốc gia Yok Đôn trong thời qua luôn xảy ra các vụ vi phạm lâm luật, lâm tặc ngang nhiên đột nhập vào vườn khai thác gỗ trái phép. Ngoài ra, tình trạng săn bắn động vật trái phép cũng rất khó kiểm soát.

Viết Hảo