Quảng Ngãi

Mùng 3 Tết, xe khách "phơi bụng" giữa quốc lộ 1A

(Dân trí) - Khoảng 5h30 ngày 10/2, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), xe khách 29 chỗ chạy tuyến Quy Nhơn (Bình Định) - Đà Nẵng bị mất lái lao ra ven đường và lật nhào.

Vụ tai nạn khiến 6 hành khách la hét, hoảng hốt và có 1 nạn nhân bị chấn thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh cấp cứu.

Xe khách bị lật đúng ngày mùng 3 Tết.
Xe khách bị lật đúng ngày mùng 3 Tết.

Tại hiện trường, Công an huyện Sơn Tịnh xác định xe khách 29 chỗ trên mang BKS 77B-013.69 do tài xế Phạm Đình Mạnh Danh (33 tuổi, ngụ huyện Tuyên Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng.

Khi đến địa điểm trên, xe khách bị chao đảo tay lái, lao ra ven đường và lật ngửa trơ gầm xe. Đúng lúc này, một số bảo vệ của doanh nghiệp gần đó đến đập kính xe, đưa nạn nhân ra ngoài. Trong số các nạn nhân có 1 phụ nữ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Sơn Tịnh đang thụ lý và điều tra làm rõ vụ việc.

Hồng Long

Mùng 3 Tết, xe khách "phơi bụng" giữa quốc lộ 1A - 2