Mục sở thị loại cỏ lạ trồng trái quy định ở Việt Nam

(Dân trí) - Cỏ lạ trồng ở ta luy gói thầu số 7 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (nằm trên địa phận các xã Tân An, Tân Thượng (huyện Văn Bàn) và xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên) phát triển rất tốt ở cả 2 bên taluy dương, taluy âm của tuyến đường.

Cỏ lạ trồng dọc 2 bên ta luy trên truyến đường.
Cỏ lạ trồng dọc 2 bên ta luy trên truyến đường.
 
Giống cỏ do nhà thầu Quảng Đông (Trung Quốc) nhập về trồng. Sáng 4/8, có mặt tại trung tâm xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) là công trường thi công gói thầu số 7 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, chúng tôi tận mắt nhìn thấy và chụp những thảm cỏ lạ. Giống cỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc như thông tin của đại diện Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam chính thức xác nhận với báo chí và được nhà thầu nước ngoài cho trồng gần đây trên các ta luy âm và ta luy dương của tuyến đường cao tốc này đang mọc lên khá đẹp.
 
Quan sát các vị trí đã trồng cỏ lạ, chúng tôi thấy có hai giống cỏ chính được trồng ở đây. Loại cỏ được trồng nhiều hơn cả giống như cỏ đuôi gà hay còn gọi là cỏ chỉ thường mọc tự nhiên rất nhiều ven đường quốc lộ, ven đê sông ở vùng đồng bằng bắc bộ Việt Nam. Còn loại cỏ lạ nữa được trồng xen kẽ ít hơn có nhiều nét giống như cỏ màn trầu của Việt Nam nhưng khác là lá có gai và màu lá hơi phớt hồng tím.
 
Cỏ lạ hơi giống cỏ màn trầu.
Cỏ lạ hơi giống cỏ màn trầu.

Cỏ lạ trồng theo hàng ngang ta luy từ trên cao xuống thấp, mật độ khá dày với mục đích chống sói lở đất ta luy đường. Không rõ cỏ trồng được bao lâu nhưng đã tạo nên những thảm cỏ khá đẹp ven nhiều đoạn đường cao tốc và có khả năng chống đất đá sạt lở...

Hỏi chuyện một số người dân sở tại, chúng tôi được biết, cỏ lạ trồng các đây 1 - 2 tháng. Cỏ này đều trồng theo phương pháp gieo hạt và đều do công nhân người Trung Quốc tự làm. Khi gieo hạt cỏ xong họ dùng loại ni lon tự hoại che chắn bên ngoài chống chim ăn hạt giống và giữ độ ẩm cho hạt nẩy mầm. Khi cỏ mọc xanh ta luy cũng là khi những tấm ni lon tự hoại bị hỏng hoàn toàn và biến thành phân bón cho cỏ.
 
Hạt giống cỏ lạ sau khi gieo được phủ nilon tự hủy.
Hạt giống cỏ lạ sau khi gieo được phủ nilon tự hủy.

Theo quan sát của chúng tôi có ít nhất từ 1/3 đến 1/4 số ta luy dương của gói thầu số 7 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã được phủ xanh cỏ lạ.

Thạc sỹ  Ma Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ngành nông nghiệp lập đoàn kiểm tra việc trồng cỏ lạ ở gói thầu số 7 nằm trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Còn việc nhà thầu nước ngoài cho nhập hạt giống cỏ lạ vào Việt Nam là từ cửa khẩu nào ngoài tỉnh Lào Cai hoặc tự ý nhập lậu. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai không cấp giấy phép cho nhập các giống cỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc vào trồng ở gói thầu số 7 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai                                     

Phạm Ngọc Triển