Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình tăng cao hơn sau 2 ngày xả lũ

(Dân trí) - Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 8h sáng nay (21/7), sau 2 ngày vận hành xả lũ, mực nước hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn so với trước khi xả do lưu lượng nước về hồ vẫn lớn hơn tổng lưu lượng xả và phát điện.


Quang cảnh cuộc họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Quang cảnh cuộc họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Sáng nay (21/7) tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã lệnh Công ty thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở các cửa xả đáy, cụ thể:

Hồ Hòa Bình đã mở 2 cửa xả (vào lúc 18h ngày 18/7 và 6h ngày 19/7), đồng thời phát điện hết công suất 8/8 tổ máy.

Hồ Sơn La mở 1 cửa xả lúc 8h ngày 19/7, phát điện hết công suất 6/6 tổ máy vào ban ngày và phát điện qua các tổ máy tối thiểu 1.700m3/s vào ban đêm.

Sau khi có lệnh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các công ty thủy điện đã tuân thủ nghiêm chỉnh việc vận hành theo quy định.

Ông Hoài cho biết, mực nước tại hồ Hòa Bình lúc 18h ngày 18/7 (thời điểm mở cửa xả đầu tiên) là 106,19m, lúc 8h ngày hôm nay (21/7) là 106,32m (mực nước cao hơn trước khi xả) và còn cao hơn mực nước cho phép là 5,32m.

Tại hồ Sơn La, mực nước lúc 8h ngày 19/7 (thời điểm mở của xả) là 201,90m, lúc 8h sáng nay 21/7 là 201,07m (giảm 0,83%) và còn cao hơn mực nước cho phép là 3,77m.

"Như vậy, sau 2 ngày vận hành xả lũ, mực nước hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn so với trước khi xả do lưu lượng nước về hồ vẫn lớn hơn tổng lưu lượng xả và phát điện (Tổng dung tích đã xả đáy về hạ du khoảng 657 triệu m3; tổng dung tích qua xả đáy và phát điện về phía hạ du hồ Hòa Bình khoảng 1.638 triệu m3)" - ông Hoài nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả lũ vào sáng mai (22/7).
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả lũ vào sáng mai (22/7).

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đã đưa ra nhận định về xu thế mưa ở khu vực phía Bắc, theo đó: Mùa mưa kết thúc sớm ở Bắc Bộ, dòng chảy các hồ chứa từ nay đến 25/7 duy trì ổn định và giảm dần.

Từ nay đến 31/8, giảm mưa ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lại Châu từ 10-20% so với trung bình nhiều năm, còn khu vực Tuyên Quang tăng lượng mưa10%.

Từ nhận định về diễn biến mưa tại khu vực nói trên, ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về thiếu hụt nguồn nước tích trữ tại các hồ thủy điện trên cho mùa khô.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, nhận định của Trung tâm Dự báo cũng có thể thay đổi, do đó không được chủ quan trong công tác vận hành các hồ chứa.

Trong khi đó, trên Biển Đông đang xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới với hình thái rất phức tạp và diễn biến khó lường, khó đoán hướng đi. Mặt khác, mực nước hồ Hòa Bình vẫn cao hơn giới hạn cho phép là 5,32m, Sơn La cao là 3,77m.

"Mực nước hai hồ này vẫn cao hơn giới hạn cho phép, trong khi tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp. Nếu chúng ta không tiến hành vận hành xả lũ một cách khoa học, mà cố giữ nước mà có tình huống xấu xảy ra sẽ trở tay không kịp. Hiện mới là chính vụ mùa mưa bão, nên bên điện lực chưa phải lo đến việc thiếu nước cho mùa khô" - Bộ trưởng Cường cho biết.

Từ phân tích trên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đề nghị hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở thêm một cửa xả đáy vào 6h sáng ngày mai (22/7).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không chủ quan trong ứng phó với mưa lũ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không chủ quan trong ứng phó với mưa lũ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương không chủ quan trong ứng phó với mưa lũ.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an phối hợp với các cơ quan chuyên ngành vận hành đảm bảo an toàn hồ đập, cùng phối hợp với địa phương trong triển khai các phương án bảo vệ cơ sở hạ tầng và tính mạng người dân vùng hạ du, vùng có nguy cơ cao về ngập úng.

Nguyễn Dương