Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão, từ chiều qua, Hà Nội đã phải hứng những cơn mưa lớn đứt quãng. Sáng nay, 13/7, mưa to tiếp tục trút xuống, kéo dài đến quá trưa khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng..

Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 1
Phố Xã Đàn xuất hiện những cái "ao" nhỏ

Cơn bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, xuyên thẳng vào trung tâm Hà Nội gây nên những trận mưa xối xả từ chiều ngày hôm qua, 12/7 kéo dài đến hôm nay 13/7. Cơn mưa này vừa ngớt thì cơn mưa khác lại ập xuống, nhấn Hà Nội trong trắng xoá biển nước.

Tại ngã tư Chu Văn An - Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng và trên phố Xã Đàn (Kim Liên mới), đầu phố Tây Sơn, phố Quang Trung (Hà Đông), phố Lạc Trung…, người đi đường phải “né” những cái “ao” nhỏ đang dần hình thành.
 
Trên phố Kim Mã, nước chưa ngập nhưng tại nhiều điểm, các công nhân công ty thoát nước Hà Nội đã phải cạy nắp cống chờ sẵn, đề phòng mưa lớn bất ngờ.

Phố Huỳnh Thúc Kháng có nhiều đoạn ngập úng đến tận nền nhà. Các xe máy phải “rón rén” đi qua những chỗ ngập, còn ô tô, nhất là xe buýt thì cứ lao ầm ầm, khiến người đi đường và cả các hộ dân bên cạnh “hốt hoảng” mỗi khi có xe lớn qua.

Phố Thái Hà có nguy cơ thành “sông”, có đoạn đã ngập gần nửa bánh xe. Từ 11 giờ sáng nay, công ty thoát nước Hà Nội đã điều động máy bơm hoạt động hết công suất tại khu vực này để đề phòng. Tại nhiều điểm khác, các công nhân thay nhau túc trực tại các nắp cống, sẵn sàng “ứng cứu” khi nước dâng.
 

Toàn bộ đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) chìm trong nước, giao thông hỗn loạn, nhiều xe chết máy, có xe bị “sóng” xô ngã. Đoạn trước trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Xã hội Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) nước ngập nửa bánh xe. Các con ngõ quanh trục đường này ứ nước, người dân hai bên phải “be bờ” bằng tấm gỗ, xô chậu… để ngăn nước tràn vào nhà...

Các tuyến phố trong lòng thủ đô bỗng vắng hơn ngày thường. Người đi đường ai cũng hối hả, vội vã như muốn thoát thật nhanh những cơn mưa tầm tã không dứt hạt. Tất cả những nơi có thể trú mưa như mái hiên, nhà chờ xe buýt, thậm chí cả cabin điện thoại thẻ đều chật kín người.

Khổ nhất là dân văn phòng, mưa to khiến họ “ngại” ra ngoài, mắc kẹt ở cơ quan. Nhiều công việc giao dịch bị ngưng trệ. Anh Ngọc, nhân viên một công ty trên phố Hoàng Quốc Việt than thở: “Từ sáng tới giờ mưa quá, chẳng đi được đâu, đến đi ăn anh em còn ngại, nói gì đi giao dịch với khách hàng”.
 
Do các điểm ngập úng sau mưa chưa kịp rút nước nên từ 14h30 chiều nay, tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học bị ùn tắc nghiêm trọng. Từ ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện giao thông buộc phải chạy với tốc độ “rùa bò” và kéo dài tới tận ngã tư Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng.
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 2
Tắc suốt tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học
 
Trên tuyến, ô tô xếp hàng “chờ nhau”, còn xe máy thi nhau lao lên vỉa hè mong thoát thân. Các phương tiện rẽ từ ngã ba, ngã tư cắt ngang đường và hướng ra đường Nguyễn Thái Học không thể lưu thông nên buộc phải quay lại. 
 
Điểm úng ngập trước cửa Công ty in Tiến Bộ (175 Nguyễn Thái Học) là hệ quả của trận mưa kéo dài từ sáng và cũng là điểm ngập nặng nề nhất trên tuyến. Điểm này bắt đầu được mở nắp cống và trực hút từ lúc 12h trưa nhưng đến hơn15h chiều nay nước mới rút hết. “Lúc ngập nặng các phương tiện không lưu thông được, giờ nước rút gần cạn nên các phương tiện giao thông dồn về khiến cả đoạn đường dài bị ùn tắc” - một nhân viên Công ty Thoát nước tại điểm 175 Nguyễn Thái Học cho biết.

Cho tới 15h30 phút chiều nay, khi các điểm úng ngập trên đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học cơ bản đã rút hết nước thì giao thông trên tuyến này mới trở lại bình thường.

 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 3
Nguyên nhân ùn tắc là do các điểm ngập úng sau mưa chưa rút hết nước
 
Dưới đây là một vài hình ảnh về những con phố Hà Nội trong trận mưa sáng nay:
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 4
Hối hả dưới mưa
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 5
"Dòng sông" nhỏ trên phố Chu Văn An
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 6
Phố Tây Sơn
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 7
Phố Huỳnh Thúc Kháng nhiều đoạn ngập nặng
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 8
Phố Quang Trung (Hà Đông) sáng nay
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 9
Cabin điện thoại thẻ thành nơi trú mưa lý tưởng
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 10
Trên phố Kim Mã, nắp cống đã được cạy lên sẵn dù mưa chưa lớn
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 11
Phố Thái Hà có nguy cơ thành "sông", máy bơm đã hoạt động từ 11 giờ sáng nay
 
Mưa xối xả, Hà Nội lại ngập - 12
Túc trực "chờ" mưa lớn!
 
Tiến Nguyên - Như Quỳnh