1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa tưới mát toàn khu vực Tây Nguyên

(Dân trí) - Sau nhiều tháng mong mỏi cầu mưa, cuối cùng tính đến ngày 21/3, mưa đã xuất hiện ở cả 5 tỉnh Tây Nguyên.

Nhiều tháng qua, người dân Tây Nguyên nói chung và người nông dân nói riêng luôn quay cuồng vì hạn hán. Đã có hàng chục nghìn ha cây trồng bị nắng nóng làm cho kiệt quệ chất sống, hàng chục nghìn người thiếu đói do ảnh hưởng của hạn hán. Mưa là điều mong ước lớn lao nhất của người dân nơi đây lúc này. Đến thời điểm này mưa đã xuất hiện ở cả 5 tỉnh Tây Nguyên, tuy nhiên lượng mưa vẫn còn hạn chế.

Ông Trần Trung Thành - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Tây Nguyên - cho biết, từ ngày 16/3 đến nay, trên địa bàn Tây Nguyên đã có mưa rào và giông xảy ra ở mật độ rải rác, một số điểm có mưa khá lớn như huyện Konplong và Kon Rẫy (Kon Tum), huyện Kbang (Gia Lai), thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) và DaTẻh (Lâm Đồng).

Sau nhiều tháng mong mỏi chờ đợi, cuối cùng mưa đã xuất hiện ở Tây Nguyên
Sau nhiều tháng mong mỏi chờ đợi, cuối cùng mưa đã xuất hiện ở Tây Nguyên

Riêng ở địa bàn Gia Lai, mưa phổ biến xảy ra từ 10-20mm, phía đông tỉnh là 35-55mm. Tuy nhiên, diện mưa xảy ra cục bộ với quy mô nhỏ. Do vậy, nhìn chung chưa giải quyết được vấn đề hạn hán ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, mà chỉ giúp làm giảm bớt vấn đề hạn hán.

Ông Thành cho biết thêm, từ giờ tới cuối tháng 3, trên địa bàn Tây Nguyên tiếp tục sẽ có mưa rào nhẹ xảy ra vài nơi rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, tập trung vào chiều và tối. Do vậy, trong thời gian hết cuối tháng 3, hạn hán vẫn xảy ra ở mức độ nghiêm trọng.

Theo nhận định của Đài, khoảng giữa tháng 4 sẽ có những đợt mưa vào cường độ mạnh, diện rộng. Khu vực phía tây và trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ giải quyết được vấn đề hạn hán, riêng khu vực phía đông phải đến giữa tháng 5 mới có mưa lớn.

Thiên Thư