TPHCM:

Mưa trái mùa cực lớn, người làm mai Tết lo “toát mồ hôi”

(Dân trí) - Cơn mưa trái mùa cực lớn kéo dài hơn 1 giờ ở nhiều khu vực phía Đông TPHCM, khiến hàng trăm nhà vườn đang chuẩn bị cho mùa kinh doanh hoa mai Tết một phen khốn đốn.

Khoảng gần 19h ngày 11/1, nhiều khu vực phía Đông TPHCM như các quận 2, 9, Thủ Đức và vùng giáp ranh thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…bất ngờ xảy ra cơn mưa trái mùa cực lớn. Nhiều người đi đường do không lường trước đã bị mắc mưa ướt sũng. Hàng loạt tuyến đường ở quận Thủ Đức ngập trong nước khiến giao thông bị ùn ứ. Đến hơn 20h cùng ngày, mưa mới dần tạnh, giao thông trở lại bình thường.

Cơn mưa trái mùa giữa tháng chạp cực lớn bất ngờ đổ xuống vùng phía Đông Sài Gòn.
Cơn mưa trái mùa giữa tháng chạp cực lớn bất ngờ đổ xuống vùng phía Đông Sài Gòn.
Mưa kéo dài hơn 1 giờ...
Mưa kéo dài hơn 1 giờ...
Mưa trái mùa cực lớn, người làm mai Tết lo “toát mồ hôi” - 3

Trong khi đó, hàng trăm nhà vườn trồng và kinh doanh hoa kiểng, mai Tết thuộc địa bàn các phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, quận Thủ Đức một phen khốn đốn khi gặp phải cơn mưa lớn ngay vào thời điểm xuống lá mai giữa tháng chạp âm lịch.

Mưa trái mùa cực lớn, người làm mai Tết lo “toát mồ hôi” - 4
Nhiều người đi đường ướt sũng trong cơn mưa tầm tã.
Nhiều người đi đường ướt sũng trong cơn mưa tầm tã.

“Nhiều năm nay chưa xảy ra cơn mưa trái mùa nào đúng vào đợt cao điểm lặt lá mai giữa tháng 12 âm lịch như năm nay. Cơn mưa tối nay chắc chắn sẽ gây thiệt hại rất lớn cho những người kinh doanh mai vì khả năng hoa sẽ nở sớm là điều khó tránh”, ông Bảy Nên, nghệ nhân mai kiểng ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, chia sẻ.

Đường ngập nước tại nút giao đường sắt với đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức khiến giao thông ùn ứ.
Đường ngập nước tại nút giao đường sắt với đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức khiến giao thông ùn ứ.
Một con hẻm vào khu dân cư trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức ngập sâu trong nước sau cơn mưa.
Một con hẻm vào khu dân cư trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức ngập sâu trong nước sau cơn mưa.

Cũng theo ông Nên, hiện những người làm nghề hoa kiểng, mai Tết đang rất lo lắng trước thông tin đang có cơn áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực TPHCM trong những ngày tới thì xem như năm nay, người nông dân trồng mai, kinh doanh hoa kiểng đã thất bại.

Cơn mưa trái mùa đúng thời điểm nhà vườn kinh doanh mai Tết đã xuống lá. Điều này chắc chắn sẽ khiến mai nở sớm gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.
Cơn mưa trái mùa đúng thời điểm nhà vườn kinh doanh mai Tết đã xuống lá. Điều này chắc chắn sẽ khiến mai nở sớm gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

Liên quan đến tình hình thời tiết, vốn đang là nỗi lo lắng của các nhà vườn kinh doanh hoa, kiểng, cuối chiều ngày 11/1, Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ (Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia) có thông tin về vùng Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển đông. Thông tin cho biết, vùng áp thấp đã vượt qua đảo Pa-La- Oan (Philippin) và đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 11/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 9,3-10,3 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 440km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 12/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,7-11,7 độ Vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động.Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành ATNĐ.

Đăng Lê