Mùa thu cách mạng hào hùng ở Đà Nẵng 70 năm trước

(Dân trí) - Những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng đã phần nào tái hiện được không khí hào hùng, quật khởi của nhân dân TP Đà Nẵng trong những ngày mùa thu cách mạng 70 năm trước.

 

Đến Bảo tàng Đà Nẵng, tại khu trưng bày, giới thiệu về khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8, người xem như cùng sống lại không khí hào hùng, khẩn trương của những ngày tháng 8 lịch sử ở thành phố Đà Nẵng thông qua các hình ảnh, hiện vật. Đó là hình ảnh Tòa Đốc lý - nơi Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng tuyên bố xoá bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân; hình ảnh tại sân vận động Chi Lăng, gần 3 vạn nhân dân Đà Nẵng đã tổ chức mít tinh ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố do đồng chí Lê Văn Hiến làm chủ tịch; truyền đơn của Việt Minh đều gọi đồng bào phá kho thóc của Nhật năm 1945; vũ khí thô sơ, tự tạo của nhân dân Đà Nẵng, Hòa Vang xuống đường giành chính quyền…

Ngày 14/8/1945, khi Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Nhận định thời cơ đã đến, nếu chờ chỉ thị của cấp trên sẽ lỡ mất cơ hội nên tỉnh ủy quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. Mặt trận Việt Minh thành Thái Phiên vạch đề án nghị quyết về khởi nghĩa giành chính quyền và rải truyền đơn kêu gọi nhân dân phá kho thóc Nhật.

Từ ngày 16- 25/8/1945, các cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra và giành thắng lợi ở huyện Hòa Vang, ở khu Đông và khu Tây Đà Nẵng.

Đúng 9h sáng ngày 26/8/1945, khi tiếng còi tầm vang lên, thực hiện mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa thành phố, tất cả lực lượng tự vệ, cơ sở cách mạng và cán bộ được bố trí phụ trách các mục tiêu đã đồng loạt nổi dậy giành chính quyền. Binh lính tại các đồn Bảo an binh, các công sở, nhà máy, xí nghiệp… đồng loạt treo cờ, biểu ngữ, đọc lệnh khởi nghĩa, tuyên bố xóa bỏ bộ máy điều hành cũ, thành lập Ban điều hành mới. Tại Tòa Đốc lý (Tòa Thị chính), Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền Cách mạng của nhân dân và công bố 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

Ngày 28/8/1945, tại sân vận động Chi Lăng, gần 3 vạn nhân dân Đà Nẵng đã tổ chức mít- tinh ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố do đồng chí Lê Văn Hiến làm chủ tịch. Cách mạng tháng 8/1945 thành công, cùng cả nước, nhân dân TP Đà Nẵng bước vào một thời kỳ mới: thời kỳ xây dựng chính quyền nhân dân và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

anh-1-67320

 

anh-2-e342c
Khởi nghĩa Cách mạng tháng 8/1945 ở Đà Nẵng

 

anh-4-a3730
Đồng chí Lê Văn Hiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng

 

anh-5-4f556
Lực lượng Bảo an binh, tham gia diễu hành trong lễ ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam tại Hội An (8/1945)

 

anh-6-4ebbd
Tiểu đội công an Đà Nẵng được thành lập trong những ngày đầu năm 1945
anh-10-bec82
9h sáng ngày 26/8/1945, tại Tòa Đốc lý (Tòa Thị chính), Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền Cách mạng của nhân dân và công bố 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

 

anh-9-bad3d
Truyền đơn của Việt Minh kêu gọi đồng bào phá kho thóc của Nhật năm 1945

 

anh-13-23777
Vũ khí thô sơ, tự tạo của nhân dân Đà Nẵng, Hòa Vang xuống đường giành chính quyền trong Cách mạng tháng 8/1945 được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng

Khánh Hồng