Mưa rào rải rác khắp cả nước

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết tại khu vực Hà Nội hôm nay (12/3) nhiều mây, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 15 - 24 độ C.

Hôm nay (12/3), khu vực Hà Nội xuất hiện mưa rào vài nơi. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).
Hôm nay (12/3), khu vực Hà Nội xuất hiện mưa rào vài nơi. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày hôm nay (12/3):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ C; phía Nam có nơi 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16- 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 65 - 95%; nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 24 độ C.

Nguyễn Dương