Mưa lũ ở Lào Cai: 13 người chết và mất tích, 200 tỷ đồng mất trắng

(Dân trí) - Ngày 6/8, UBND tỉnh Lào Cai công bố thiệt hại do ảnh hưởng bão số 1 và số 2 ( từ ngày 30/7 - 5/8/2016) trên địa bàn toàn tỉnh là 13 người chết và mất tích, 5 người bị thương, ước thiệt hại kinh tế khoảng trên 200 tỷ đồng.


Đường ô tô từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa bị mưa lũ chia cắt làm gián đoạn giao thông 2 ngày liền.

Đường ô tô từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa bị mưa lũ chia cắt làm gián đoạn giao thông 2 ngày liền.

Mưa lũ, giông lốc, sạt lở đất đá đã làm sập đổ hoàn toàn 8 ngôi nhà, lũ cuốn trôi 20 nhà ở xã Phìn Ngan (huyện Bát Xát), 450 ngôi nhà bị ngập nước, 185 ngôi nhà bị gió làm tốc mái.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại cho các địa phương trong tỉnh hơn 400 ha lúa và hoa màu, 8,8 ha rừng trồng bị gãy đổ, 15 ha diện tích ao, hồ nuôi thủy sản bị vỡ hoặc ngập trắng bờ.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho ngành giao thông vận tải với 6 cây cầu bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị cắt đứt thân cầu, đất đá sạt lở nhiều điểm trên quốc lộ 4D đoạn từ Lào Cai đi Sa Pa và trên các tỉnh lộ 151, 152, 153, 156, 158. Do đó các tuyến đường đến huyện Sa Pa và huyện Bát Xát đều bị chia cắt hoàn toàn, giao thông bị ngừng trệ.

Mưa lũ cũng làm hỏng 3 nhà máy thủy điện ở địa bàn huyện Bát Xát và nhà máy sản xuất nước sạch Cốc San.

Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho tỉnh Lào Cai trong dịp này là trên 200 tỷ đồng.


Bắc cầu tạm bằng tre thay cầu treo bị lũ cuốn trôi vào thôn Sủng Khoảng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát sau mưa lũ 5/8.

Bắc cầu tạm bằng tre thay cầu treo bị lũ cuốn trôi vào thôn Sủng Khoảng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát sau mưa lũ 5/8.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai có mặt kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi gia đình có người bị thương vong hoặc mất tích, đồng thời đã huy động hơn 1.000 lượt người thuộc các lực lượng cùng nhiều phương tiện, máy móc tham gia ứng cứu, cứu hộ và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 5,4 triệu đồng/người chết, hỗ trợ 10 triệu đồng/2 hộ gia đình có người chết, mất tích; đồng thời các tổ chức, đoàn thể quyên góp, ủng hộ đối với các gia đình có người chết, mất tích và bị thiệt hại toàn bộ tài sản.

Đến thời điểm này vẫn còn 7 người mất tích chưa tìm thấy nên tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm; động viên các gia đình trong vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Danh sách 13 người chết và mất tích

Ngày 30/7/2016:

1. Giàng Thị Lá (sinh năm 2007), trú xã Nậm Mòn, huyện Bấc Hà (chết do sét đánh)

Ngày 3/8/2016:

2. Trần Việt Anh (sinh năm 2015) xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (chết do cây đổ sập nhà)

3. Giàng Sảo Chấn (SN 1998) xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương (chết do sét đánh)

Ngày 5/8/2016:

4. Hồ Ngọc Anh (sinh năm 2005), xã Cốc San, huyện Bát Xát (đã tìm thấy thi thể)

5. Hồ Mạnh Hà (sinh năm 2013), xã Cốc San, huyện Bát Xát (đã tìm thấy thi thể)

6. Hồ Cao Sơn (sinh năm 2016), xã Cốc San, huyện Bát Xát (đã tìm thấy thi thể)

7. Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1989), xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (mất tích)

8. Vàng Thị Hồng Hạnh (sinh năm 2008), xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (mất tích)

9. Vàng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2013), xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (mất tích)

10. Chảo Láo Chiểu (sinh năm 1994), xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (mất tích)

11. Chảo Khờ Mẩy (sinh năm 1953), xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (mất tích)

12. Chảo Láo Tả (sinh năm 1998), xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (mất tích)

13. Chảo Láo Tả (sinh năm 2012), xã Trung Chải, huyện Sa Pa (mất tích)

Phạm Ngọc Triển