Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ

Tố Linh

(Dân trí) - Cơn mưa lớn rạng sáng ngày 31/5 khiến nhiều cây xanh trên một số tuyến phố Hà Nội bật gốc đổ vào nhà dân, chắn ngang đường.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 1

Sau cơn mưa lớn rạng sáng nay, một cây lớn trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã bất ngờ bật gốc, đổ đè lên phần mái của nhà dân, chắn ngang đường gây cản trở việc sinh hoạt và đi lại của người dân khu phố.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 2

Rất may không có thiệt hại nào về người khi phần tán cây đè vào mái tôn của căn nhà số 93 Hàng Mã.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 3

Tấm mái chắn của cửa hàng cafe tầng ở tầng 1 số nhà 93 Hàng Mã cũng bị cành cây quệt vào và sập xuống.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 4

Ngay trong buổi sáng, công nhân của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt tiến hành cưa cắt, di dời phần cây gẫy đổ.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 5

Trước đó một ngày, trong cơn mưa lớn chiều 30/5, nhiều cây xanh tại Hà Nội cũng bị gẫy đổ, ảnh hưởng tới việc đi lại và sinh hoạt của người dân Hà Nội.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 6

Cũng trong sáng nay, một số tuyến phố ở Hà Nội cũng ghi nhận việc hàng loạt cây xanh gẫy đổ sau mưa lớn.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 7

Một cây xanh bị bật gốc, đổ chắn ngang đường tại khu đô thị Yên Hòa (Cầu Giấy).

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 8

Sáng nay trên một số tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 9

Khu vực chân cầu vượt Ngã Tư Sở chật kín xe cộ chờ qua đèn giao thông thời điểm 8h sáng.

Mưa lớn trong đêm ở Hà Nội: Cây to bật gốc đè vào nhà dân trên phố cổ - 10

Khu vực đường Láng bất ngờ đường thông hè thoáng, không còn cảnh ùn ứ hàng dài xe cộ dừng đỗ. Việc học sinh Hà Nội nghỉ hè không phải tới trường cũng là một phần lý do khiến lượng người và phương tiện ra đường đầu giờ sáng giảm bớt trong vài ngày gần đây.