Quảng Trị:

Mưa lớn trên diện rộng, 4 người thương vong, nhiều nhà dân, trưởng học bị hư hại

(Dân trí) - Ngày 10/12, mưa lớn vẫn xảy ra trên diện rộng tại Quảng Trị, tranh thủ nước rút, người dân tập trung dọn vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống. Mưa lũ đã khiến một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, tính đến cuối ngày 10/12, địa phương có 2 nạn nhân tại TP Đông Hà bị tử vong do nước lũ cuốn trôi, 2 người bị thương.

Một số tuyến giao thông bị ngập.
Một số tuyến giao thông bị ngập.

Một số công trình tại TP Đông Hà bị ngập cục bộ.
Một số công trình tại TP Đông Hà bị ngập cục bộ.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Linh có 3 nhà bị xói sân, đổ công trình phụ; bị sập, hư hỏng tường rào 1.680m (95 nhà dân); gần 680 nhà dân bị ngập cục bộ (trong đó: Thành phố Đông Hà: 510 nhà ngập từ 0,5 - 01m; 140 nhà ngập từ 1,0 - 2m; Huyện Gio Linh: 10 nhà ngập từ 0,5 - 01m. Huyện Vĩnh Linh: 20 nhà ngập dưới 1m).

Cán bộ, giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng dọn vệ sinh.
Cán bộ, giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng dọn vệ sinh.

Tại huyện Triệu Phong, mưa lũ đã khiến 30 m bờ sông qua khu dân cư thuộc thôn Đâu Kênh xã Triệu Long tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu sát đường bê tông, tổng chiều dài 30m. Sạt lở 80m công trình thủy lợi thuộc hệ thống tưới nam Thạch Hãn ờ xã Triệu Độ; 500m bờ sông Thạch Hãn tại thôn Đại Lộc - Rào hạ xã Triệu Long. Hư hỏng 270m hệ thống mương tưới nội đồng (xã Triệu Giang 170m, xã Triệu Đông 100m); 300m Đê tại Thôn Hà Lộc, xã Triệu Phước.

Tại huyện Vĩnh Linh, trong 2 ngày qua mưa kéo dài với cường độ lớn đã làm ngập lụt nhiều nơi, gây thiệt hại lớn đến tài sản, cây trồng, vật nuôi.

Mưa lớn đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường và gây ngập cục bộ ở nhiều khu dân cư ở thị trấn Hồ Xá, các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long… làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cây cầu trên đường giao thông nối xã Vĩnh Thái bị hư hỏng nặng.
Cây cầu trên đường giao thông nối xã Vĩnh Thái bị hư hỏng nặng.

Theo thống kê của huyện Vĩnh Linh, mưa lũ làm 1 người dân ở thị trấn Hồ Xá bị thương, 1 điểm trường học và 95 nhà dân bị ngập, hư hỏng tường rào.

Nhiều đoạn kênh mương, công trình thủy lợi, đường giao thông bị sạt lở, cuốn trôi. Riêng các xã tuyến biển, do ảnh hưởng mưa gió đã làm sạt lở 4 điểm tuyến đường liên xã từ thôn Xuân (Vĩnh Kim), Tân Hòa, Đông Luật, Thử Luật (Vĩnh Thái); xói lở, chia cắt. Tại xã Vĩnh Thạch, 100 m bờ kè chắn sóng địa đạo Vịnh Mốc bị sạt lở.

Đ. Đức