Lào Cai:

Mưa lớn trên diện rộng, 2 vợ chồng mất tích khi trượt chân ngã xuống suối SaPa

(Dân trí) - Từ tối 30/8 đến sáng nay (31/8), trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn trên diện rộng, làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Đặc biệt, gây khó khăn cho việc tổ chức lễ hội du lịch mùa thu 2019 nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9 ở SaPa và Ý Tý.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiều nơi ở tỉnh Lào Cai có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, xã Võ Lao (huyện Văn Bàn) 51,6mm; xã Mường Hum (huyện Bát Xát) 52,6mm; xã Việt tiến (huyện Bảo Yên) 54,4mm, xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) 54mm,xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát) 69,4mm. 

Đặc biệt, các xã Bản Khoang, Tả Van và  thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa)  có mưa rất to trên dưới 100mm.

Lũ lớn sông Hồng đang đổ về - Ảnh chụp 11 giờ ngày 31:8 - tại TP Lao Cai

Lũ lớn sông Hồng đang đổ về - Ảnh chụp lúc 11h ngày 31/8 - tại TP Lao Cai (Ảnh: Ngọc Triển)

Mưa đều khắp khiến các sông, suối trong toàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ phổ biến từ 1,5 - 2,0m; có sông ngòi cao trên 2m. Đặc biệt, trên sông Hồng đoạn chảy qua khu vực đầu nguồn ở thành phố Lào Cai đã xuất hiện lũ khá lớn.

Lúc 9h ngày 31/8, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 79,05m, biên độ lũ đạt mức 2,14m.

Hiện nay, lũ trên sông Hồng vẫn đang tiếp tục đổ về lớn với cường độ lũ lớn hơn. Lũ sông Hồng  đột ngột dâng cao đã gây gián đoạn thi công bờ kè bờ sông bằng bê tông cốt thép tại khu vực phường Bắc Cường  (TP Lào Cai) và làm úng ngập hầu hết diện tích rau màu của người dân huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên trồng ven sông.

Đây là trận lũ cao nhất ghi nhận được trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo: Thời tiết các địa phương trong tỉnh Lào Cai ngày hôm nay vẫn diễn biến xấu do có mưa giông lớn trên diện rộng, vì thế người dân trong tỉnh, nhất là các huyện vùng núi cần đề phòng mưa lớn kéo dài gây lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá trên diện rộng. Vùng thấp, vùng trũng, nơi ngã ba sông suối cảnh giác với ngập úng sâu.

Chủ động phòng ngừa lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn giông. Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác ứng cứu nếu thiên tai xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại. 

Trong một sự việc khác liên quan đến tình hình thời tiết tại khu vực, vào trưa qua (30/8),  ông Trần Văn Viện (SN 1957) và vợ là bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1958), cùng trú tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đều là công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 6, đang làm việc tại công trường thi công thủy điện Bản Hồ.

Sau khi đi ăn cơm  trưa về,  hai người di chuyển từ phía Tỉnh lộ 152 qua đường công vụ, gần sát khu đập đang thi công để về lán nghỉ trưa thì trượt chân ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi mất tích.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ của địa phương và đơn vị thi công thủy điện Bản Hồ đang tiếp tục tìm kiếm vợ chồng công nhân bị rơi xuống suối mất tích. Do mưa lũ lớn nên công tác tìm kiếm cực kỳ khó khăn.

                                Phạm Ngọc Triển