Kiên Giang:

Mưa lớn, nước biển dâng cao khiến gần 4.000 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Phú Quốc, tính đến ngày 7/8, tình hình ngập cục bộ do mưa lớn cộng với nước biển dâng cao xảy ra trên đảo Phú Quốc trong mấy ngày vừa qua, đã làm 3.874 căn nhà bị ngập, thiệt hại hoa màu, vật nuôi… Tổng thiệt hại ước trên 68 tỷ đồng.

Từ ngày 2-5/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (từ cơn bảo số 3 suy yếu) hầu hết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa dông, gió mạnh. Riêng tại huyện đảo Phú Quốc, lượng mưa được trung tâm Khí tượng thủy văn Kiên Giang đo được trong 4 ngày là hơn 500mm, đây là lượng mưa kỷ lục diễn ra trong thời gian ngắn.

Trước tình hình mưa lớn, một số địa bàn trên huyện Phú Quốc xảy ra tình trạng ngập cục bộ, thiệt hại lớn nhất là thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương, có nơi ngập sâu đến 1,5m.

Mưa lớn, nước biển dâng cao khiến gần 4.000 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập - 1

Thị trấn Dương Đông ngập sâu.

Tổng số nhà bị ngập nước là 3.874 căn, ước thiệt hại hơn 35 tỷ đồng. Các vật dụng và tài sản khác trong nhà người dân bị hư hỏng, thiệt hại hơn 31 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thiệt hại về hoa màu, gia cầm và thủy sản. Tổng thiệt hại trong trận “đại hồng thủy” vừa qua ước khoảng hơn 68 tỷ đồng.

Theo ông Trần Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, huyện và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp, đặc biệt là các lực lượng công an, quân sự, biên phòng… có mặt cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa lớn, nước biển dâng cao khiến gần 4.000 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập - 2

Nhiều khu vực nước ngập sâu hơn 1,5m, gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân

Về nguyên nhân gây tra trận ngập lụt lịch sử vừa qua tại huyện đảo Phú Quốc, UBND huyện Phú Quốc nhận định là do tình hình biến đổi khí hậu; trong 4 ngày (2/8 đến ngày 5/8) lượng mưa lớn đổ xuống trong thời gian ngắn; đồng thời trùng với thời điểm nước biển dâng cao, khiến việc thoát nước từ sông, suối ra biển bị cản trở.

Hệ thống thoát nước trong nội ô thị trấn Dương Đông được đầu tư xây dựng từ năm 2003; quy mô đầu tư thời điểm đó phù hợp với mật độ dân cư sinh sống thưa thớt. Nhưng hiện nay, tình hình Phú Quốc phát triển nhanh về dân cư, khách du lịch và sản xuất, kinh doanh của người dân phát triển nhiều hơn so với trước nên hệ thống hạ tầng về thoát nước đã quá tải. Do đó, việc thoát nước từ các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh của người dân bị hạn chế.

Mưa lớn, nước biển dâng cao khiến gần 4.000 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập - 3

Hiện nước đã rút dần và người dân đang bắt đầu quay về nhà

Mặt khác, các khu vực này hiện trạng trước đây có nhiều ao hồ tự nhiên để điều hòa khi nước thoát không kịp nhưng hiện nay đã được san lấp, hố ga thoát nước bị đầy, gây tắc nghẽn vì rác thải và đất, cát từ các công trình xây dựng, dốc núi.

Địa hình Phú Quốc có nhiều đồi dốc, tốc độ đô thị hóa nhanh đã làm thay đổi hệ số mặt phủ, thu hẹp diện tích thấm cùng với tình trạng người dân tự ý xây dựng lấn chiếm sông, suối trong thời gian qua đã gây áp lực lớn lên hệ thống thoát nước, làm ảnh hưởng đến việc thoát nước từ các dốc núi ra biển.

Mưa lớn, nước biển dâng cao khiến gần 4.000 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập - 4

Một chủ lò gạch chết dứng khi nước tràn vào lò gạch làm hư hỏng hơn 200.000 viên gạch

Theo lãnh đạo huyện Phú Quốc, mặc dù thời gian qua, huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc xử lý người dân tự ý xây dựng lấn chiếm sông, suối, tuy  nhiên việc xử lý cũng chưa thật sự triệt để, từ đó góp phần làm cản trở dòng chảy.

Về giải pháp và khắc phục, ông Trần Chiến Thắng cho rằng: Trước mắt UBND huyện sẽ tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh. Tiến hành nạo vét, khơi thông cống rãnh. Tập trung xử lý các khu vực sông , suối bị lấn chiếm và các điểm nóng như rạch Ông Chì, rạch Somaco.

Mưa lớn, nước biển dâng cao khiến gần 4.000 căn nhà ở Phú Quốc bị ngập - 5

Ước tổng thiệt hài tài sản của người dân (nhà cửa, hoa màu....) trên 68 tỷ đồng

Về lâu dài, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh cho khảo sát, quy hoạch đồng bộ hệ thống sông, suối, thoát nước cho toàn đảo; Nâng cấp hệ thống thoát nước trong nội ô thị trấn Dương Đông cho phù hợp với tốc độ phát triển của huyện Phú Quốc như hiện nay; Xây dựng kè chống lấn chiếm Rạch Ông Chì, rạch Somaco, sông Dương Đông…

Nghiên cứu đầu tư Hồ Điều tiết khu vực thị trấn Dương Đông; Cùng với đó là vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, chính người dân phải trực tiếp tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, không vứt rác, không xây dựng công trình lấn chiếm kênh, rạch, suối….

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Văn Tiến – Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông cho biết: “Đã nhiều ngày Phú Quốc không có nắng, đến hôm nay Phú Quốc vẫn còn mưa nên việc thống kê gia đình thiệt hại cũng gặp chút khó khăn do người dân di dời tài sản khi nhà ngập. Tuy nhiên, Ủy ban đã thành lập nhiều tổ gấp rút thống kê số hộ bị ảnh hưởng để hỗ trợ bước đầu. Qua thống kê sơ bộ có khoảng 3.000 nóc nhà ảnh hưởng; trong đó có khoảng 600 hộ cần nhu yếu phẩm, như mì gói, gạo, sữa… Dự kiến sau khi thống kê xong, thị trấn sẽ tiến hành hỗ trợ cho người dân vào 10-11/8 tới.

Nguyễn Hành