Đồng Nai:

Mưa lớn làm sập cầu dân sinh, giao thông bị chia cắt

(Dân trí) - Sau trận mưa lớn vào chiều tối 26/9, cầu Dã Tượng nằm trên đường Dã Tượng (khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã bị sập, giao thông bị chia cắt.

Theo một số người dân tại hiện trường, khoảng 19h ngày 26/9, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, một phần ta-luy cầu bị sạt lở trước đó chưa được xử lý đã ngăn dòng chảy khiến cầu bị sạt lở rộng ra và đổ sập xuống suối.

Nguyên nhân có thể là do đầu nguồn và cuối nguồn nhánh suối Linh trên bị người dân xây nhà lấn ra suối khiến dòng chảy bị bóp lại, nước xiết gây sạt lở bờ kè, ta luy và nhà dân rồi làm sập cầu.

Cầu Dã Tượng bị sập khiến giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt.
Cầu Dã Tượng bị sập khiến giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt.

Sáng 27/9, các cơ quan chức năng của TP. Biên Hòa đã tiến hành phong tỏa hiện trường để tiến hành xử lý sự cố. Đến sáng nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án cụ thể để khắc phục sự cố quanh khu vực bị sạt lở.

Tại hiện trường, một hố lớn rộng hàng chục mét vuông bị sạt lở, đổ sập xuống nhánh suối Linh, một phần cầu trên đường Dã Tượng bị sạt ăn sâu gần hết cây cầu. Cống thoát nước phía dưới chân cầu bị đất đá, nhựa đường che chắn hết.

Ngoài ra, hai nhà dân dọc nhánh suối Linh phía đầu nguồn cũng bị sạt lở, hở mống chênh vênh rất nguy hiểm.

Trước đó, sau nhiều trận mưa lớn trong các ngày 18 và 19/9 đã khiến một phần bờ kè suối Linh tại khu vực này bị sạt lở uy hiếp trực tiếp đến cầu Dã Tượng.

Cũng theo người dân sống gần ở khu vực này, sau khi bị sát lở ngày 19/9, lãnh đạo TP.Biên Hòa đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục đoạn bờ kè bị sạt lở và xây cầu mới.

Tuy nhiên, gần một tuần trôi qua vẫn chưa có phương án nào được thực hiện cho đến khi cầu sập thực sự vào chiều tối 26/9.

Đi xe máy qua cầu, 1 thanh niên bị nước cuốn trôi

Ngày 27/9, UBND phường Tân Biên, TP Biên Hòa cho biết, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến một thanh niên 18 tuổi tử vong.

Cây cầu nơi anh Thuyên bị dòng nước cuốn đi
Cây cầu nơi anh Thuyên bị dòng nước cuốn đi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 26/9, anh Vũ Văn Thuyên (trú phường Tân Biên, TP Biên Hòa) điều khiển xe máy đi qua cầu Bắc Hải (phường Hố Nai, TP Biên Hòa).

Lúc này trời mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều, trong khi cây cầu dân sinh này chỉ rộng 1m và không có lan can 2 bên cầu. Chính vì vậy, khi anh Thuyên chạy xe qua cầu thì bị nước cuốn trôi cả xe lẫn người xuống suối.

Đến 22h cùng ngày, thi thể anh Thuyên được người dân tìm thấy cách hiện trường 50m. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Tân Biên đã đến nhà để chia sẻ và hỗ trợ gia đình.

Vĩnh Thủy