Lâm Đồng:

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiện "chôn chân"

(Dân trí) - Trận mưa lớn đêm qua (18/6) đã làm một khối lượng lớn đất đá bị sạt lở, đổ xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), khiến giao thông qua đèo tê liệt, hàng trăm phương tiện bị ùn tắc 2 chiều.

Sáng ngày 19/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục giải phóng số lượng đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiện chôn chân - 1

Một lượng đất đá lớn từ trên núi đổ xuống mặt đèo Bảo Lộc

Trước đó, tối ngày 18/6, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Tại Km 103, thuộc xã Đạ Lào (TP Bảo Lộc), một lượng đất đá lớn từ trên núi đổ xuống mặt đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở khiến hàng trăm phương tiện ùn tắc 2 chiều lên và xuống đèo Bảo Lộc. Các phương tiện phải nằm chờ kéo dài nhiều kilomet ở cả địa phận TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiện chôn chân - 2
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiện chôn chân - 3

Nhiều phương tiện bị ách tắc cục bộ

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phải điều động 5 máy múc tới hiện trường tiến hành giải phóng số đất đá đổ tràn xuống mặt đường đèo. Tại hiện trường, đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đèo kéo dài khoảng 30m.

Ở 2 đầu đèo, lực lượng CSGT Công an TP Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai được huy động để điều tiết giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, hàng trăm phương tiện chôn chân - 4

Hiện lực lượng chức năng Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục giải phóng hiện trường

Đến khoảng 9h30 sáng, các phương tiện cơ bản có thể lưu thông được. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục giải phóng hết số đất đá tại vị trí sạt lở.

Ngọc Hà