1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Mưa lớn gây sạt lở, kéo sập hơn chục nhà dân giữa TP Hạ Long

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực tại TP Hạ Long sạt lở nghiêm trọng. “Biển nước” bủa vây thành phố trong khi hơn chục ngôi nhà đã bị kéo sập. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phải trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự việc.

Những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến TP Hạ Long ngập trong “biển nước”. Đặc biệt, do lượng nước ngấm sâu vào lòng đất gây ra tình trạng sạt lở trên diện rộng. Hơn chục nhà dân bị kéo sập, trơ móng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Các khu vực nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại các phường Bãi Cháy, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Cao Xanh, Hồng Hải, Hồng Hà. Tại phường Hồng Hà, có một hộ dân bị đổ nhà cấp 4, không thiệt hại về người.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại TP Hạ Long.
Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại TP Hạ Long.

Tại Phường Trần Hưng Đạo, toàn bộ sân nhà ông Nguyễn Văn Tuân bị kéo tụt xuống lộ chân móng nhà, hơn 10 mét đường dân sinh và rãnh thoát nước phía dưới bị ảnh hưởng. Nhà bà Nguyệt gần đó bị sạt lở khiến ngôi nhà cấp 4 bị rạn nứt. Trường tiểu học Kim Đồng cũng bị ảnh hưởng bởi nhà ông Hường ở phía trên đồi gần đó bị sạt lở.

Tuyến đường 336 trên địa bàn phường Yết Kiêu bị sạt lở nghiêm trọng; Khu 5 dự án CIENCO 5, phường Hà Lầm bị ngập lụt cục bộ, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của nhiều hộ dân khu vực này.

Trước tình trạng trên, UBND TP Hạ Long đã ra công điện khẩn chỉ đạo các UBND phường trên địa bàn có ngay biện pháp ứng cứu.

UBND TP Hạ Long đã xác định đến vài chục hộ bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất, trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Địa phương tiến hành di dời người dân ra khỏi khu vực và bố trí đến ở tạm tại các nhà văn hóa khu hoặc nhà thuê nhà trọ.

Chính quyền và nhân dân khẩn trước khắc phục sự cố.
Chính quyền và nhân dân khẩn trước khắc phục sự cố.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố luôn túc trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin từ các phường để có các biện pháp ứng cứu kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp đi kiểm tra chỉ đạo các biện pháp khắc phục tại các điểm sạt lở, ngập úng trên địa TP Hạ Long.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khác như huyện Đông Triều, Cẩm Phả, Hoành Bồ… lượng mưa cũng khá lớn. UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương chủ động khắc phục và ứng phó kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quốc Đô