Kon Tum:

Mưa lớn gây ngập nặng diện rộng

(Dân trí) - Đêm 17 và rạng sáng 18/5, tại Kon Tum có cơn mưa lớn trên phạm vi toàn tỉnh. Mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến phố Kon Tum bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét.

Trên đường Lê Lai và Lê Đình Chinh (P.Trường Chinh), đến rạng sáng nay nước ứ từ các cống rãnh tràn vào nhà khiến hàng trăm hộ dân bị ngập sâu từ nửa mét đến gần một mét, làm sập tường, đổ mái vòm, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhiều gia đình.
 
Mưa lớn gây ngập nặng diện rộng - 1

Bùn lấp đầy đường, gây ách tắc giao thông và gây đổ tường rào của Trung đoàn 66

 

Tại đường Ngô Quyền (P.Thắng Lợi) đến gần 7 giờ sáng 18/5, nước vẫn ngập sâu hơn nửa mét làm tê liệt giao thông trên tuyến, nhiều học sinh phải đi đường vòng mới đến được địa điểm trường học. Tại đường Trường Chinh (P.Trường Chinh), mưa lớn làm trôi một lượng lớn đất mới đổ nền của sân vận động tỉnh đang thi công, khiến cả một đoạn đường gần 100mét bị sình lầy ách tắc giao thông, nước mưa và bùn lũ đã làm đổ sập cả một đoạn tường rào xi măng của Trung đoàn 66 nằm ngay trên đường.

 

UBND P.Trường Chinh đã huy động lực lượng cán bộ phường và  người dân khu vực lân cận đến giúp các hộ gia đình bị ngập nước thu dọn nhà cửa, dùng thau chậu, máy bơm, bơm nước chống ngập.

 

Có mặt tại hiện trường, ông Phan Văn Thế, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum cho biết: Do hệ thống thoát nước của thành phố quá cũ kỹ, phần lớn được xây dựng từ trước năm 1975 nên quá tải. Cùng với việc nhiều tuyến đường được đầu tư nhựa hóa mặt đường nhưng chưa có hệ thống thoát nước... nên trên địa bàn thành phố hiện có khoảng hơn 10 điểm thường xuyên bị úng ngập do chưa có hệ thống thoát nước hoặc thoát nước không kịp.

 

Giải pháp trước mắt là giao cho Công ty Môi trường đô thị tích cự nạo vét các cống rãnh, đồng thời gấp rút thi công một số rãnh thoát nước ở các điểm thường xuyên bị úng ngập để phân thủy, chống ngập cục bộ cho các hộ dân ở các khu vực này.

 

Đại Hòa