1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa, lốc xoáy tiếp tục tàn phá xứ Nghệ

(Dân trí) - Từ ngày 9-10/5, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra hàng chục cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy, tàn phá làng mạc, hoa màu, nhà cửa của người dân xứ Nghệ.

Căn nhà của gia đình ông Lương Thanh Minh ở bản Piêng Cu 2 bị sập hoàn toàn sau cơn lốc.
Căn nhà của gia đình ông Lương Thanh Minh ở bản Piêng Cu 2 bị sập hoàn toàn sau cơn lốc.
 
Khoảng 16h ngày 9/5, một cơn lốc xoáy có cường độ mạnh kèm theo mưa lớn đã quét qua các xã Đỉnh Sơn và Cẩm Sơn (huyện miền núi Anh Sơn), làm gần 115 ha ngô đang trong giai đoạn ngậm sữa và chín sáp bị đổ gãy; 1 ngôi nhà của anh Trần Văn Lai bị đổ sập.

Trong khi đó, tại huyện miền núi biên giới Quế Phong khi một cơn lốc đi qua khu vực bản Piêng cu, xã Tiền Phong làm trường Tiền Phong 4 bị tốc mái hoàn toàn, 5 phòng nhà truyền thống và văn phòng cùng với nhiều dụng cụ, thiết bị giảng dạy và sách vở của giáo viên và học sinh, ước tính thiệt hại gần 250 triệu đồng.

Người dân có mặt tại thời điểm đó cho biết, lốc lớn đã giật bay mái tôn phòng học bay xa cách nhà trường 200m rất nguy hiểm. Lúc đó, nhiều giáo viên và học sinh đang học khi xảy ra lốc lớn đã kịp thời chạy vào nhà dân nên không có tai nạn thương tích xảy ra.

Ngoài điểm trường Tiểu học Tiền Phong 4 bị ảnh hưởng nặng nề, qua kiểm tra của UBND xã Tiền Phong, cơn lốc còn làm 94 nhà dân tại 6 bản bị ảnh hưởng do tốc mái ngói, 1 người bị thương nhẹ; 1 nhà tạm của gia đình ông Lương Thanh Minh ở bản Piêng Cu 2 bị sập hoàn toàn.

Được biết từ đầu năm đến nay, tại điểm tái định cư Piêng Cu đã có 3 cơn lốc xảy ra nhưng lần này là thiệt hại nặng nhất.

Nhận được tin, lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn liên quan đã đến kiểm tra mức độ thiệt hại, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, đồng thời đề ra phương án khắc phục sớm nhất để nhà trường tiếp tục dạy học ổn định.

Trong khi các huyện miền núi, biên giới đang hứng chịu nhiều trận mưa, lốc xoáy thì các huyện đồng bằng, miền xuôi cũng không kém phần. Trong các chiều từ ngày 9/5 và 10/5, vào tầm 16 giờ trên huyện Đô Lương đã xảy ra mưa lớn, kèm lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân, làm gãy đổ cột điện và làm mất điện trong nhiều giờ.

Tại trương mầm non xã Thịnh Sơn lốc xoáy đã làm tốc mái và gây hư hỏng mốt số cơ sở vật chất thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, các huyện từ Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn… lốc xoáy cùng mưa lớn đã làm cho hàng trăm ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ, ngâm trong nước trong sự xót xa của hàng ngàn hộ dân.

Chị Nguyễn Thị Thanh - một người dân tại Nam Đàn cho biết, mấy ngày qua mưa lớn, kèm theo lốc lớn đã làm hơn 2 sào lúa chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là thu hoạch bị đổ rụp, nước mưa dâng cao khiến cho diện tích lúa bị ngâm trong nước gây hư hỏng và thiệt hại. 

Cơn lốc đi qua, trường Tiểu học Tiền Phong 4 mất toàn bộ mái.
Cơn lốc đi qua, trường Tiểu học Tiền Phong 4 mất toàn bộ mái.
 
Mái tôn được làm khá chắc chắn nhưng đã bị lốc giật tung và đưa đi xa hàng chục mét.
Mái tôn được làm khá chắc chắn nhưng đã bị lốc giật tung và đưa đi xa hàng chục mét.
 
Mái tôn được làm khá chắc chắn nhưng đã bị lốc giật tung và đưa đi xa hàng chục mét.
Hàng trăm diện tích lúa tại các huyện như Nam Đàn, Đô Lương, Hưng Nguyên... bị thổi ngả rạp, hư hỏng.  
 
Nguyễn Duy