Lào Cai:

Mưa đá phủ trắng mặt đất vùng cao Cán Cấu

(Dân trí) - Chiều ngày mùng 1 Tết nguyên đán Canh Tý, mưa đá bất ngờ xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh Lào Cai. Trong đó, mưa đá đã phủ trắng mặt đất ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai.

Một số hình ảnh mưa đá phủ trắng mặt đất, đường đi ở xã Cán Cấu, huyện vùng cao Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) do bạn đọc gửi cho Dân trí:

Mưa đá phủ trắng mặt đất vùng cao Cán Cấu - 1
Mưa đá phủ trắng mặt đất vùng cao Cán Cấu - 2
Mưa đá phủ trắng mặt đất vùng cao Cán Cấu - 3
Mưa đá phủ trắng mặt đất vùng cao Cán Cấu - 4
Mưa đá phủ trắng mặt đất vùng cao Cán Cấu - 5

Theo cơ quan chức năng huyện Si Ma Cai, mưa đá xảy ra hồi 14h cùng ngày ở các xã Cán Cấu, Si Ma Cai, Thào Chư Phìn, Quan Thần Sán, Cán Hồ.

Theo thông tin ban đầu trận mưa đá này đã làm thiệt hại ít nhất 70 ha cây ha rau màu, 2 ha cây thuốc quý tam thất cùng không ít diện tích cây ăn quả đặc sản ôn đới...

Ngoài ra mưa đá còn xuất hiện thời gian ngắn, hạt mưa đá nhỏ ở các xã Cao Sơn, Bản Xen (huyện Mường Khương), xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) và chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại.

Trả lời báo chí, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đây là kiểu thời tiết dị thường rất hiếm gặp. Kỹ sư Lưu Minh Hải cũng cho biết thêm, đêm mùng 1 tết, không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai sẽ có mưa giông, nền nhiệt giảm sâu, trời trở rét, trong đó các huyện vùng cao trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Đặc biệt vùng núi cao của thị xã du lịch Sa Pa và khu vực Ý Tý của Bát Xát nhiều khả năng xuất hiện băng tuyết.

                                 Phạm Ngọc Triển