Thanh Hóa:

Mưa đá, giông lốc phá hỏng hàng chục nhà dân

(Dân trí) - Hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái sau một trận giông lốc xảy ra vào chiều ngày 18/4 trên địa bàn huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

Trận mưa đá và giông lốc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 18/4. Trận mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài trong khoảng thời gian 30 phút, xảy ra trên địa bàn 3 xã Quang Hiến, Lâm Phú và Tân Phúc. Trong đó riêng xã Tân Phúc có 7 ngôi nhà bị sập, 25 nhà khác tốc mái.

Lang Chánh cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt hồi tháng 9/2012.
Lang Chánh cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt hồi tháng 9/2012.

Theo báo cáo sơ bộ từ các xã bị ảnh hưởng, đã có 13 ngôi nhà sập hoàn toàn, 25 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Ông Lê Trung Chớng, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho biết, địa phương đã chỉ đạo các thôn, bản huy động lực lượng đến giúp bà con bị thiệt hại khắc phục hậu quả ban đầu.

Ngay trong sáng ngày 19/4, UBND huyện Lang Chánh đã đến thăm, động viên những gia đình có nhà bị sập và hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có nhà bị sập 7 triệu đồng; đồng thời chỉ đạo địa phương giúp đỡ các gia đình bị hại.

Duy Tuyên