Lào Cai:

Mưa đá, gió lốc, sét đánh thương tích 2 người trong đêm

(Dân trí) - Gió lốc và mưa đá rất to đã bất ngờ xẩy ra vào rạng sáng ngày hôm nay (27/4) tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã làm 2 người bị thương do sét đánh và 45 mái nhà dân bị hỏng, trong đó có 5 nhà bị bay mái hoàn toàn.

Thông tin do ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) cung cấp cho PV Dân trí.

Ông Dũng còn cho biết thêm, trận gió lốc và mưa đá kể trên xảy ra khoàng gần 1 giờ đồng hồ, bắt đầu từ khoảng 2 giờ sáng 27/4. Mưa đá rơi thủng nhiều nhà dân vì có những viên đá to như nắm tay. Rất may không có người bị thương vong do mưa đá gây ra. Tuy nhiên có 2 người dân ở bản Bùn 1 bất ngờ bị thương do sét đánh vào đường dây điện dân sinh dẫn vào nhà và đã được phòng khám đa khoa khu vực Bảo Hà tổ chức cứu chữa ngay trong đêm là bà Nguyễn Thị Sinh (68 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sửu (66 tuổi).

Hiện nay UBND huyện Bảo Yên và cấp ủy Đảng, chính quyền , đoàn thể xã Bảo Hà đang tổ chức khắc phục hậu quả gió lốc, mưa đá xảy ra rạng sáng ngày 27/4, trong đó ưu tiên việc lợp lại mái nhà cho các gia đình bị hỏng, bố trí nhà ở tạm cho các gia đình bị hỏng hoàn toàn mái...
Mưa đá, gió lốc, sét đánh thương tích 2 người trong đêm
Nước sông Hồng ở khu vực thành phố Lào Cai do lũ đầu nguồn đổ về nên dâng cao hơn ngày thường ( ảnh chụp hồi 14 giờ ngày 27/4/2014).     

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về tối ngày 26 rạng sáng ngày 27/4, ngoài thiệt hại ở bản Bùn 1, xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn có mưa rất to, mực nước trên các sông suối dâng cao, sông Hồng và sông Chảy xuất hiện lũ đầu vụ.

Do khu vực huyện Sa Pa đêm qua mưa to nên 9 giờ sáng nay ( 27/4) lũ ống đột ngột xuất hiện ở suối ngòi Bo nằm trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (cách thành phố Lào Cai 15 km về phía tây nam) đã làm anh Nguyễn Văn Khương (40 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là công nhân công ty xây dựng cầu 9 Thăng Long đang thi công cầu Ngòi Bo bắc qua quốc lộ 4 E bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Hiện nay lực lượng tìm kiếm của huyện Bảo Thắng và công ty cầu 9 Thăng Long đang tổ chức lực lượng tìm kiếm anh Nguyễn Văn Khương dọc hai bên bờ suối Ngòi Bo ra tới khu vực sông Hồng cách nơi bị nạn 3 km. Do nước lũ từ thượng ngồn đổ về nên công việc tìm kiếm người mất tích sẽ gặp nhiều khó khăn.

Phạm Ngọc Triển